Thử nghiệm phần mềm hiển thị chứng nhận xét nghiệm, tiêm chủng vaccine COVID-19

Theo phóng viên TTXVN tại Tokyo, Chính phủ Nhật Bản bắt đầu đưa vào thử nghiệm phần mềm điện thoại để hiện thị chứng nhận điện tử đối với kết quả xét nghiệm PCR và lịch sử tiêm vaccine phòng dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19.

Đây là một phần trong những nỗ lực của Chính phủ Nhật Bản nhằm thúc đẩy hoạt động giao lưu, đi lại giữa các quốc gia trên thế giới. 

Chú thích ảnh
Tiêm vaccine phòng COVID-19 cho nhân viên y tế tại Tokyo, Nhật Bản, ngày 5/3/2021. Ảnh: AFP/ TTXVN

Phần mềm điện thoại thử nghiệm trên có tên gọi "Common Pass" (Thẻ thông hành chung), do Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF) và một số tổ chức khác phát triển. Trong cuộc thử nghiệm bắt đầu từ ngày 10/3 vừa qua, 5 khách nước ngoài nhập cảnh vào Nhật Bản tại Sân bay quốc tế Haneda đã được tiến hành xét nghiệm PCR, sau đó dữ liệu về kết quả âm tính lần lượt được gửi đến từng người thông qua điện thoại thông minh. Dữ liệu kết quả xét nghiệm khi được liên kết với ứng dụng Common Pass có thể được hiện thị bằng cách sử dụng mã phản hồi nhanh (QR) và có chức năng giống như giấy chứng nhận điện tử được sử dụng trên phạm vi toàn thế giới.

Trưởng dự án của WEF Takusen Takanori cho biết so với chứng nhận giấy, nguy cơ giả mạo chứng nhận điện tử thấp và loại chứng nhận này cũng dễ mang theo. Cơ chế chứng nhận điện tử là một trong những nỗ lực để thúc đẩy hoạt động đi lại, du lịch giữa các quốc gia một cách an toàn

WEF đang vận động các hãng hàng không của các nước sử dụng phần mềm hiển thị lịch sử tiêm vaccine COVID-19. Tuy nhiên, để đưa các ứng dụng trong thủ tục nhập cảnh, vai trò của chính phủ các quốc gia là vô cùng quan trọng. Ngoài ra, việc triển khai phần mềm cũng nảy sinh vấn đề giải quyết đối với các trường hợp chưa được tiêm chủng do số lượng vaccine COVID-19 cung cấp trên quy mô toàn thế giới có hạn, hoặc những trường hợp không có nguyện vọng tiêm.

Đức Thịnh (TTXVN)
Nhật Bản hạn chế số người được cấp phép nhập cảnh
Nhật Bản hạn chế số người được cấp phép nhập cảnh

Theo phóng viên TTXVN tại Tokyo, Chính phủ Nhật Bản dự định sẽ giới hạn số lượng người nhập cảnh vào nước này ở mức 2.000 người/ngày nhằm ngăn chặn sự xâm nhập của các biến thể mới của virus SARS-CoV-2.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN