Thu giữ lượng ngà voi kỷ lục tại sân bay Zurich

Các quan chức hải quan của nước này ngày 4/8 thông báo các nhân viên hải quan tại sân bay Zurich đã thu giữ 262 kg ngà voi được giấu trong hành lý của ba người đàn ông Trung Quốc đến từ Dar es Salam, Tanzania. Đây là vụ thu giữ số ngà voi kỷ lục tại Thụy Sĩ.


Hải quan Thụy Sĩ trưng bày số ngà voi thu giữ tại Zurich ngày 4/8. Ảnh: AFP/TTXVN.


Theo phòng viên TTXVN tại Thụy Sĩ, giới chức Thụy Sĩ cho biết số ngà voi được tìm thấy trong quá trình kiểm tra an ninh vào ngày 6/7 và được đóng gói trong 8 vali, có giá trị ước tính trên thị trường chợ đen khoảng 400.000 franc (413.000 USD).


Lượng ngà voi đã bị cưa thành miếng để giấu vào các vali, ngoài ra còn phát hiện được 1 kg răng nanh và móng vuốt sư tử. Với số ngà voi ước tính của 40-50 con voi và những kẻ buôn bán trái phép có thể bị phạt rất nặng.


Năm 1989, lệnh cấm buôn bán ngà voi toàn cầu đã có hiệu lực sau khi số lượng voi châu Phi bị giảm một nửa từ 1,2 triệu xuống còn 600.000 con. Tuy nhiên, các thương vụ phi pháp vẫn tiếp tục, do nhu cầu mạnh mẽ ở Trung Quốc, một số quốc gia châu Á khác và Mỹ.


Trong những năm gần đây, những kẻ săn trộm đã giết chết hàng chục nghìn con voi mỗi năm để đáp ứng nhu cầu về ngà voi ở châu Á. Mỗi ngày, ở châu Phi có khoảng 100 con voi bị giết do những kẻ săn trộm.


TTXVN/Tin tức
Phát hiện lô ngà voi nhập khẩu trái phép vào Việt Nam
Phát hiện lô ngà voi nhập khẩu trái phép vào Việt Nam

Lực lượng chức năng Thành phố Hồ Chí Minh đã phát hiện một lô hàng ngà voi Châu Phi nhập khẩu trái phép vào Việt Nam.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN