Thủ đô Thái Lan nóng ngột ngạt với chỉ số nhiệt chạm ngưỡng 51,9°C

Cơ quan Môi trường và Cục Khí tượng Thái Lan cho biết chỉ số nhiệt tại Bangkok đã chạm ngưỡng “nguy hiểm”, với mức cao nhất lên tới 51,9 độ C.

Chú thích ảnh
Người dân dùng ô che nắng khi di chuyển trên phố ở Bangkok, Thái Lan. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Ảnh không được phép chia sẻ bởi bên thứ ba)

Theo truyền thông địa phương, chỉ số nhiệt phản ánh mức nhiệt độ mà cơ thể con người cảm nhận thực tế, thay vì nhiệt độ không khí đo được thông thường. Chỉ số này được tính toán dựa trên sự kết hợp giữa nhiệt độ không khí và độ ẩm tương đối.

Độ ẩm cao sẽ làm giảm khả năng thoát nhiệt thông qua quá trình đổ mồ hôi của cơ thể, từ đó khiến con người cảm thấy nóng hơn và làm gia tăng nguy cơ mắc các bệnh liên quan đến nắng nóng.

Cơ quan chức năng đã cảnh báo người dân về mức nhiệt cảm nhận thực tế rất cao cùng nguy cơ sốc nhiệt, đồng thời khuyến cáo hạn chế các hoạt động ngoài trời trong khoảng thời gian từ 11 giờ đến 15 giờ.

Chính phủ Thái Lan cũng đã xác định 8 nhóm đối tượng dễ bị tổn thương cần được theo dõi đặc biệt, đồng thời mở các “phòng tránh nóng Bangkok” tại nhiều địa điểm trên khắp thành phố. Bản tin thời tiết cập nhật ngày 25/6 cho thấy Bangkok đã bước vào vùng cảnh báo đỏ.

Chính phủ phân loại chỉ số nhiệt thành bốn cấp độ nguy hiểm, kèm theo các khuyến cáo tương ứng. Chỉ số nhiệt từ 27°C - 32,9°C ở mức “Theo dõi”. Trong khi đó, chỉ số nhiệt từ 33°C - 41,9°C là mức “Cảnh báo” kèm khuyến nghị giảm các hoạt động ngoài trời từ 11 giờ sáng đến 3 giờ chiều. Chỉ số nhiệt từ 42,0°C - 51,9°C ở mức “Nguy hiểm”. Còn chỉ số nhiệt từ 52°C trở lên là “Rất nguy hiểm” cần tuyệt đối tránh tất cả các hoạt động ngoài trời.

Nhiệt độ quá cao có thể ảnh hưởng trực tiếp và gián tiếp đến sức khỏe. Các triệu chứng ban đầu bao gồm mệt mỏi, chóng mặt, phát ban, da đỏ và sưng tấy, chuột rút, có thể tiến triển thành sốc nhiệt gây tử vong nếu không được điều trị kịp thời.

Hà Linh/Báo Tin tức và Dân tộc
Nắng nóng khiến người Pháp bớt 'ác cảm' với điều hoà không khí
Nắng nóng khiến người Pháp bớt 'ác cảm' với điều hoà không khí

Từ lâu, nhiều người Pháp cho rằng điều hòa không khí gây tác động tiêu cực tới môi trường.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN