Thổ Nhĩ Kỳ trục xuất hàng chục tay súng IS

Trong chiến dịch sàng lọc, hồi hương các phần tử khủng bố và tình nghi liên quan là người nước ngoài, Thổ Nhĩ Kỳ đã thông báo trục xuất hàng chục đối tượng này. 

Chú thích ảnh
Các tay súng IS tại một địa điểm bí mật ở Syria, ngày 7/9/2013. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Ngày 4/12, Bộ Nội vụ Thổ Nhĩ Kỳ cho biết nước này đã trục xuất tổng cộng 59 tay súng tình nghi là thành viên tổ chức khủng bố "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng. Từ trung tuần tháng 11 vừa qua, Ankara đã bắt đầu rà soát và trục xuất các phần tử IS nước này đang giam giữ. Đây là một phần trong kế hoạch tổng thể của nhà chức trách Thổ Nhĩ Kỳ trục xuất, hồi hương hàng nghìn các đối tượng là người nước ngoài (chủ yếu là các nước châu Âu) từng tham gia IS và đang bị giam giữ tại nước này. Mới đây nhất, ngày 3/12 vừa qua, Thổ Nhĩ Kỳ đã trục xuất 5 tay súng người Đức về nước.

Bộ trưởng Nội vụ Thổ Nhĩ Kỳ Suleyman Soylu nhấn mạnh nước này không phải là nơi trú chân của các tay súng IS, đồng thời chỉ trích các quốc gia châu Âu do dự trong việc tiếp nhận các công dân từng gia nhập IS.

Ngoài các đối tượng từng tham gia IS, Thổ Nhĩ Kỳ cũng đã hồi hương tổng cộng 369.690 người tị nạn Syria.

Theo truyền thông sở tại, trong số các phần tử nước ngoài tình nghi thuộc IS bị trục xuất thời gian qua, có công dân của Đức, Đan Mạch, Mỹ, Hà Lan, Pháp và Ireland. 

Công Đồng  (TTXVN)
Thổ Nhĩ Kỳ trục xuất 5 tay súng IS mang quốc tịch Đức
Thổ Nhĩ Kỳ trục xuất 5 tay súng IS mang quốc tịch Đức

Phóng viên TTXVN tại Trung Đông dẫn nguồn hãng tin Anadolu của Thổ Nhĩ Kỳ ngày 3/12 cho biết chính quyền nước này đã trục xuất 5 tay súng quốc tịch Đức bị tình nghi là những tay súng thuộc tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN