Thổ Nhĩ Kỳ trục xuất 1.100 công dân châu Âu tìm cách gia nhập Al-Qaeda

Nhật báo “Haberturk” ngày 1/12 đưa tin Thổ Nhĩ Kỳ đã trục xuất về nước 1.100 công dân châu Âu đến nước này để gia nhập các nhóm có quan hệ với Al-Qaeda đang tham chiến tại Syria.      

Phiến quân Syria. Ảnh: Reuters


Tin cho hay Ankara đã gửi một báo cáo đến Đức, Bỉ, Pháp và Hà Lan, là những nước xuất xứ của phần lớn các chiến binh. Thổ Nhĩ Kỳ bắt giữ số công dân châu Âu nói trên nhờ sự giúp đỡ của Cơ quan Tình báo Quốc gia, lực lượng Hiến binh và các đơn vị cảnh sát trong 41 chiến dịch năm 2013. Ngoài ra, vẫn còn khoảng 1.500 công dân châu Âu muốn đến Syria và tham chiến cùng Al-Qaeda ở tiền tuyến.     

Hiện Thổ Nhĩ Kỳ đang cảnh giác với những kẻ tình nghi là phần tử thánh chiến và đang chia sẻ thông tin tình báo với các nước châu Âu trong lĩnh vực này thông qua Tổ chức cảnh sát hình sự quốc tế Interpol.

Trong 3 năm qua, Thổ Nhĩ Kỳ đã tiến hành 141 chiến dịch nhằm vào Al-Qaeda và các nhóm có quan hệ với mạng lưới khủng bố này, bắt giữ 518 nghi phạm và bỏ tù 217 người trong số đó.


TN

Iran thừa nhận quan hệ tình báo với Thổ Nhĩ Kỳ
Iran thừa nhận quan hệ tình báo với Thổ Nhĩ Kỳ

Ngày 29/11, Đại sứ Iran tại Thổ Nhĩ Kỳ Alireza Bikdeli thừa nhận Tehran có mối quan hệ chặt chẽ với các cơ quan tình báo của Ankara. Đây là một dấu hiệu hâm nóng các mối quan hệ giữa hai cường quốc khu vực này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN