Thổ Nhĩ Kỳ tạo điều kiện cho người nhập cư Syria

Chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ đã quyết định gia hạn 2 tháng (đến ngày 30/10) để những người Syria tị nạn trái phép rời khỏi Istanbul, thành phố lớn nhất nước này.

Chú thích ảnh
Người tị nạn Syria tại thị trấn Kilis, Thổ Nhĩ kỳ. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo Tân Hoa Xã ngày 22/8, phát biểu kênh truyền hình Haberturk TV, Bộ trưởng Nội vụ Thổ Nhĩ Kỳ Suleyman Soylu đã thông báo quyết định trên trên kênh truyền hình Haberturk TV.

Hồi tháng trước, thị trưởng Istanbul đã thông báo thời hạn chót 20/8 để những người tị nạn Syria trở lại những tỉnh đầu tiên mà họ đăng ký, nếu không muốn bị trục xuất.

Chính quyền thủ đô Ankara cũng có động thái gia hạn tương tự và dự kiến thành phố miền Tây Bursa của Thổ Nhĩ Kỳ sẽ thông báo quyết định trên vào tuần tới. 

Hiện có khoảng 3,6 triệu người tị nạn Syria sống tại Thổ Nhĩ Kỳ. Họ được hưởng quy chế "bảo hộ tạm thời" và buộc phải sống ở địa phương đầu tiên họ đăng ký. Những người này cần được sự chấp thuận của chính quyền nơi đăng ký trước khi chuyển sang các tỉnh khác.

Theo số liệu chính thức, Istanbul hiện có khoảng 548.000 người tị nạn Syria có đăng ký. Tuy nhiên, theo thống kê của Văn phòng Thị trưởng thành phố này, con số đã vượt quá 1 triệu người.

Từ đầu năm tới này, tại Istanbul đã xảy ra ít nhất hai vụ bạo lực, đập phá và cướp bóc các cửa hàng của người Syria tị nạn. Người dân sở tại lo ngại người tị nạn Syria chiếm mất cơ hội việc làm, hạn chế việc tiếp cận dịch vụ chăm sóc y tế và giáo dục.

Cuộc chiến kéo dài 8 năm ở Syria đã khiến hàng triệu người dân nước này phải rời bỏ nhà cửa đi lánh nạn, chạy sang Thổ Nhĩ Kỳ, Liban cùng các nước láng giềng khác. Rất nhiều người trong số đó đã tìm cách tới các nước châu Âu, tạo ra sức ép về kinh tế và xã hội cho nước tiếp nhận người tị nạn.

Thanh Hương (TTXVN)
Dân Mỹ ủng hộ cấp tư cách pháp lý cho người nhập cư bất hợp pháp
Dân Mỹ ủng hộ cấp tư cách pháp lý cho người nhập cư bất hợp pháp

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, kết quả khảo sát do Trung tâm nghiên cứu Pew công bố ngày 12/8 cho thấy đa số người dân Mỹ ủng hộ cấp tư cách pháp lý cho những người nhập cư không có giấy tờ hợp lệ với điều kiện họ đáp ứng được các yêu cầu nhất định.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN