Thổ Nhĩ Kỳ sẵn sàng trợ giúp Afghanistan loại trừ IS

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan ngày 9/12 tuyên bố Ankara sẽ cung cấp mọi trợ giúp cần thiết để loại bỏ tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) khỏi Afghanistan.

Chú thích ảnh
Lực lượng an ninh Afghanistan tuần tra tại tỉnh Jawzjan, miền bắc Afghanistan. Ảnh: THX/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, phát biểu tại Hội nghị cấp bộ trưởng "Trái tim của Tiến trình Istanbul châu Á" lần thứ 8 tại Istanbul, Tổng thống Erdogan nêu rõ: "Sự bùng nổ của virus IS tại Afghanistan cần phải được ngăn chặn".

Theo ông Erdogan, để ngăn chặn các tổ chức khủng bố tìm ra môi trường thích hợp tại khu vực, cộng đồng quốc tế cần tăng cường đầu tư vật chất và tinh thần tại Afghanistan.

Ông Erdogan khẳng định: "Bỏ mặc Afghanistan bằng cách tập trung vào một vài thành tựu đạt được trong vài năm qua sẽ để lại những tổn thất không thể thay thế". Theo quan điểm của ông, lĩnh vực tư nhân và các dự án khu vực cần đóng vai trò lớn trong việc phát triển kinh tế và xã hội Afghanistan.

Trái tim của Tiến trình Istanbul - châu Á lần đầu tiên tổ chức hội nghị tại Istanbul về Afghanistan vào năm 2011 theo sáng kiến của chính Thổ Nhĩ Kỳ.

Bùi Công Đồng - Mai Quang Anh (TTXVN)
Nổ lớn và đấu súng ở Afghanistan làm 24 người thương vong
Nổ lớn và đấu súng ở Afghanistan làm 24 người thương vong

Đêm mùng 6 rạng sáng 7/12, hai tỉnh miền Bắc Afghanistan đã rung chuyển sau một vụ nổ lớn và xung đột vũ trang, khiến 13 người chết và 11 người bị thương.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN