Thổ Nhĩ Kỳ cấp chứng nhận định cư cho trên 1 triệu người tị nạn Syria 

Bộ Nội vụ Thổ Nhĩ Kỳ cho biết ngày 21/1, tổng cộng 1.055.685 người tị nạn Syria đã được cấp giấy phép định cư tại Thổ Nhĩ Kỳ. 

Chú thích ảnh
Người tị nạn Syria tại một lán trại tạm bợ ở Kafr Lusin, tỉnh Idlib. Ảnh: AFP/TTXVN

Trong báo cáo Bộ Nội vụ trình lên Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ, tại nước này hiện có 3.649.750 người tị nạn Syria, trong đó 548.134 người đang sống tại Istanbul, 446.564 người ở tỉnh Gaziantep, 428.811 người tại tỉnh Sanliurfa, 239.510 người tại tỉnh Adana, và hàng trăm nghìn người Syria đang tị nạn tại các tỉnh khác. 

Bộ Nội vụ Thổ Nhĩ Kỳ cũng cho biết trong năm 2019, nước này đã trục xuất 46.370 người nước ngoài, năm 2018 - 56.459 người, năm 2017 - 35.307, trong khi có 347.523 người Syria tự nguyện hồi hương. 

Thổ Nhĩ Kỳ đã tiếp nhận khoảng 4 triệu người di cư và tị nạn, trong đó đa phần là người Syria. Quốc gia này là nơi những người di cư trốn chạy khỏi xung đột và mong muốn vào châu Âu tìm đến. Một thỏa thuận đạt được năm 2016 giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Liên minh châu Âu (EU) đã giúp giảm đáng kể số người di cư đến 5 hòn đảo gần nhất với Thổ Nhĩ Kỳ.

Cũng liên quan đến vấn đề người di cư, CH Séc vừa thông báo sẽ không tiếp nhận 40 trẻ em từ các trại tị nạn ở Hy Lạp. 

Theo phóng viên TTXVN tại Praha, Bộ trưởng Nội vụ Séc Jan Hamacek cho biết Chính phủ Hy Lạp đã từ chối trao cho phía Séc danh sách 40 trẻ em trên. Bộ trưởng Hamacek cũng nhấn mạnh CH Séc sẽ không tiếp nhận những thanh niên Afghanistan vào nước này vì lo ngại họ có thể gây ra những rủi ro an ninh cho đất nước. 

Hồi tháng 9/2019, Chính phủ Hy Lạp đã kêu gọi tất cả Bộ trưởng Nội vụ các nước thành viên EU tiếp nhận những người tị nạn là trẻ em. Bộ trưởng Jan Hamacek cho rằng đây là nỗ lực nhằm tái khởi động các cuộc thảo luận về vấn đề phân bổ người tị nạn.

Công Đồng - Trần Hiếu (TTXVN)
Thổ Nhĩ Kỳ 'quá tải' về người tị nạn Syria
Thổ Nhĩ Kỳ 'quá tải' về người tị nạn Syria

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan ngày 22/12 cho biết nước này sẽ không thể một mình gánh vác trách nhiệm tiếp nhận dòng người tị nạn mới đến từ tỉnh Idlib của Syria.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN