Thổ Nhĩ Kỳ bác bỏ yêu cầu thả nhà báo của Đức

Ngày 17/3, Bộ trưởng Tư pháp Thổ Nhĩ Kỳ Bekir Bozdag cho biết người đồng cấp phía Đức Heiko Maas đã yêu cầu phía Thổ Nhĩ Kỳ trả tự do cho nhà báo Deniz Yücel của tờ Die Welt và cho rằng yêu cầu này là “không thể chấp nhận”.

Người dân tuần hành yêu cầu trả tự do cho nhà báo Deniz Yücel ở Berlin. Ảnh: Reuters

Theo ông Bozdag, yêu cầu của ông Maas là động thái buộc Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ can thiệp vào hệ thống tư pháp. Ông Bozdag nói: “Không có sự xúc phạm, nhưng hệ thống tư pháp của Thổ Nhĩ Kỳ thẳng thắn, độc lập và công bằng hơn ở Đức”.

Nhà báo Deniz Yücel, 43 tuổi, mang hai quốc tịch Đức và Thổ Nhĩ Kỳ, làm việc cho tờ Die Welt của Đức đã bị tòa án Thổ Nhĩ Kỳ ra lệnh bắt giữ với cáo buộc tuyên truyền khủng bố và kích động hận thù. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan còn trực tiếp cáo buộc nhà báo này hoạt động gián điệp cho Đức.

Vụ bắt giữ nhà báo Yücel đã khiến căng thẳng trong quan hệ song phương giữa Đức và Thổ Nhĩ Kỳ leo thang. Phía Đức đã hủy bỏ ít nhất 6 cuộc mít-tinh của cộng đồng người gốc Thổ Nhĩ Kỳ tại Đức có sự tham dự của các Bộ trưởng trong chính quyền hiện tại của Thổ Nhĩ Kỳ nhằm vận động cho việc cải cách hiến pháp, qua đó gia tăng quyền lực cho Tổng thống Tayyip Erdogan.

TTXVN/Tin Tức
Thổ Nhĩ Kỳ - thành viên 'cá biệt' của NATO
Thổ Nhĩ Kỳ - thành viên 'cá biệt' của NATO

Chiến dịch vận động cho cuộc trưng cầu ý dân ngày 16/4 của Thổ Nhĩ Kỳ, sự kiện mà Tổng thống Recep Tayyip Erdogan hy vọng là sẽ giúp ông thâu tóm thêm nhiều quyền lực, đã tạo ra một cuộc khủng hoảng chính trị giữa quốc gia này với một số đồng minh trong Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN