Thiếu nữ tự tử vì nghe lời số đông trên mạng xúi bậy

Một trang website tiếng Malaysia ngày 14/3 đưa tin một thiếu niên đã kết thúc cuộc đời bằng việc nhảy từ tầng 3 của một cửa hàng. Sự việc xảy ra tại tỉnh Sarawak, Malaysia.

Chú thích ảnh
Cư dân mạng có bị buộc tội khi xúi người khác tự tử trên các trang mạng xã hội. Ảnh minh họa.

Đài Sputnik dẫn trang mạng Astro Awani đưa tin thiếu nữ 16 tuổi người Malaysia đã tự tử sau khi đăng một câu hỏi thăm dò ý kiến trên mạng xã hội Instagram yêu cầu người theo dõi giúp cô lựa chọn giữa sự sống và cái chết. Đáng kinh ngạc thay, 69% người tham gia lại chọn cái chết cho cô bé.

Cái chết thương tâm của cô bé đã buộc Ramkarpal Singh – một luật sư kiêm nghị sĩ tại tỉnh Penang phía Tây Bắc Malaysia – lên tiếng, cho rằng những kẻ chọn phương án chết cần phải gánh trách nhiệm vì xúi người khác tự tử.

“Cô bé sẽ được sống nếu đa số người theo dõi tài khoản Instagram ngăn cản cô tự tử? Những gì mà bộ phận cư dân mạng đó xúi giục có thực sự ảnh hưởng tới quyết định dẫn tới cái chết của cô bé? Vì cố tình tự tử là một hành vi phạm tội ở đất nước này, nên việc xúi giục người khác tự tử cũng phải chịu chung tội như vậy. Điều đáng lo ngại không kém phần nghiêm trọng ở đây là khoảng 69%  người theo dõi thiếu nữ trên Instagram đã ủng hộ mong muốn của cô ấy trong cuộc thăm dò ý kiến ngay trước khi cô ấy chết”, luật sư Ramkarpal Singh bức xúc.

Nhà lập pháp Singh kêu gọi Bộ Thông tin và Truyền thông phải mở một cuộc điều tra toàn diện, xét nguyên do trầm cảm dẫn tới hành động tự tử của cô bé nạn nhân.

Theo Astro Awani, cô gái đã nhảy từ tầng 3 của một cửa hàng trong khu Bandar Baru Batu Kawa thuộc thành phố Kuching. Các nhà chức trách đã phát hiện ra rằng cô bé đã đăng một trạng thái trên Facebook, có nội dung cô bé muốn kết thúc cuộc sống của mình.

Cô gái cũng được cho là đã để lại lời nhắn tạm biệt trên WeChat cho bạn bè trước khi tự sát.

Một cuộc điều tra sơ bộ cho biết cô bé có thể cảm thấy thất vọng với cuộc hôn nhân gần đây của cha mình tại Singapore và hiếm khi quay về nhà thăm cô.

19 học sinh Ấn Độ tự tử vì kết quả thi chất lượng bị chấm nhầm
19 học sinh Ấn Độ tự tử vì kết quả thi chất lượng bị chấm nhầm

Giữa tháng 4 vừa qua đã xảy ra sự vụ đồng loạt 19 học sinh tại bang Telangana của Ấn Độ tự tử sau khi kết quả thi chất lượng lớp 12 được công bố.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN