Thị trường dầu mỏ có thể phục hồi về mức trước khủng hoảng vào năm 2021

Sự xuất hiện của vaccine ngừa COVID-19 đang giúp hồi phục nhu cầu tiêu thụ nhiên liệu và thị trường dầu thế giới có thể quay trở lại mức trước đại dịch vào năm 2021, theo nhận định của Phó Thủ tướng Nga Alexander Novak. 

Chú thích ảnh
Cơ sở khai thác khí tự nhiên Bin Omar của Công ty khí đốt Basra, phía Bắc cảng Basra, Iraq. Ảnh: AFP/TTXVN

Trả lời phỏng vấn kênh truyền hình Rossiya 24 TV ngày 28/12, ông Novak nói: “Trước khi kết thúc năm 2020, chúng ta đã chứng kiến sự hồi phục trong nhu cầu tiêu thụ dầu mỏ, nhưng chưa đạt đến số liệu của thời trước khủng hoảng. Hy vọng rằng trong năm 2021, chúng ta sẽ đạt được điều này”.

Phó Thủ tướng Novak cho biết hiện tại nhu cầu chưa thể khôi phục về mức gần 7 – 8 triệu thùng/ngày so với thời kỳ trước khi xảy ra đại dịch. Tuy nhiên, nhu cầu tiêu thụ dầu trên toàn cầu năm 2021, dựa theo các dự báo lạc quan, có thể tăng đến 5 – 6 triệu thùng/ngày. 

Bên cạnh đó, theo ông, việc xây dựng đường ống dẫn khí gas Nord Stream 2 đang ở mức sẵn sàng cao. Ông khẳng định dự án trên sẽ được hoàn thành do các đối tác châu Âu đều quan tâm tham gia. 

Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) cũng dự báo tích cực về thị trường dầu năm 2021. Theo cơ quan này, các yếu tố như việc nhiều quốc gia trên thế giới khởi động chương trình tiêm chủng ngừa COVID-19, sự hồi phục của nền kinh tế Trung Quốc cũng như việc liên minh Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu mỏ và các nước đối tác (OPEC+) đạt thỏa thuận về tăng sản lượng đều là các tín hiệu lạc quan đối với thị trường dầu trong năm tới. 

Xuân Chi/Báo Tin tức
Trung Quốc tập trung vào tiêu thụ nội địa trong năm 2021
Trung Quốc tập trung vào tiêu thụ nội địa trong năm 2021

Trung Quốc sẽ tập trung vào tiêu dùng nội địa trong năm 2021. Điều này được công bố trong cuộc họp ngày 26/12 khi tân Bộ trưởng Bộ Thương mại Wang Wentao nhấn mạnh về tầm quan trọng của thị trường trong nước.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN