Thị trường chứng khoán Trung Quốc thiết lập kỉ lục mới giữa ‘bão Evergrande’

Trung Quốc vừa ghi nhận ngày thứ 44 liên tiếp tổng giá trị giao dịch trên thị trường chứng khoán nước này vượt ngưỡng 1.000 tỉ nhân dân tệ.

Chú thích ảnh
Sở Giao dịch chứng khoán Thượng Hải. Ảnh: VCG

Kỉ lục cũ là quãng thời gian 43 ngày liên tiếp, được thiết lập trong năm 2015. Dòng tiền đổ mạnh vào thị trường cũng giúp chỉ số chứng khoán của Trung Quốc tăng gấp đôi trong năm 2015 này.

Thị trường chứng khoán Trung Quốc vừa thiết lập một cột mốc mới, khi lượng cổ phiếu được giao dịch hàng ngày trên hai sàn chứng khoán Thượng Hải và Thâm Quyến liên tục vượt trên 1.000 tỷ nhân dân tệ (154,6 tỉ USD) trong 44 ngày. Kỉ lục cũ là 43 ngày, kéo dài từ tháng 5 tới tháng 7 năm 2015, khiến điểm số trên các sàn đại lục tăng gấp đôi.

Cổ phiếu dạng H – tức cổ phiếu của các công ty Trung Quốc được niêm yết trên Sở Giao dịch chứng khoán Hong Kong, liên tục mất giá, do chịu tác động nặng nề từ khủng hoảng nợ của tập đoàn bất động sản Evergrande, cũng như việc chính quyền Bắc Kinh tiến hành chỉnh huấn lại nhiều lĩnh vực, từ ngành công nghệ, dạy thêm cho tới việc kinh doanh casino ở Macau trong vài tháng trở lại đây.

Ở chiều ngược lại, cổ phiếu A - cổ phần của các công ty có trụ sở tại Trung Quốc đại lục được niêm yết trên cả hai sàn chứng khoán Thượng Hải và Thâm Quyến và được định danh, thah toán bằng đồng nhân dân tệ, giữ được đà ổn định và tiếp tục thu hút được dòng tiền từ nhà đầu tư.

Chỉ số Shanghai Composite trên sàn Thượng Hải đóng cửa phiên giao dịch ngày 22/9 tăng 0,4%. Tổng lượng cổ phiếu được trao tay trên sàn Thượng Hải và Thâm Quyền trong ngày đạt 1.100 nghìn nhân dân tệ. Mức giao dịch cao nhất được ghi nhận kể từ đầu năm đến nay là 1.660 tỉ nhân dân tệ, trong phiên ngày 1/9. Trong khi đó, giá trị giáo dịch trên sàn chứng khoán Hong Kong không có đột phá, chỉ xoay quanh mốc 361 tỉ Dollar Hong Kong (46 tỉ USD).

Hoài Thanh/Báo Tin tức (SCMP)
Sự im lặng của Bắc Kinh trước sự cố Evergrande khiến các giới đầu tư bất an
Sự im lặng của Bắc Kinh trước sự cố Evergrande khiến các giới đầu tư bất an

Sàn giao dịch chứng khoán tại Trung Quốc đại lục đóng cửa ngày 21/9, do là dịp nghỉ lễ Trung Thu. Nhưng ở phần còn lại tại châu Á, viễn cảnh tập đoàn Evergrande phá sản một lần nữa khiến thị trường chao đảo.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN