Thêm nhiều tổ chức khu vực, lãnh đạo quốc gia lên tiếng ủng hộ chính phủ và nhân dân Cuba

Ngày 12/7 (theo giờ Cuba), tiếp tục có thêm nhiều tổ chức và lãnh đạo quốc gia lên tiếng ủng hộ Chính phủ, nhân dân Cuba trong bối cảnh đảo quốc Cariba đang đối mặt với các cuộc biểu tình bị cho là do các thế lực bên ngoài kích động.

Chú thích ảnh
Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro. Ảnh: deccanherald

Trên trang mạng cá nhân Twitter, Thư ký điều hành của Liên minh Bolivar cho các dân tộc châu Mỹ của chúng ta - Hiệp định Thương mại giữa các dân tộc (ALBA-TPC), ông Sacha LLorenti, đã chỉ trích các thủ đoạn của “chủ nghĩa can thiệp” chống lại Cuba.  

Ông Sacha LLorenti đồng thời phản đối tuyên bố của Tổng thư ký Tổ chức các nước châu Mỹ (OAS) Luis Almagro tỏ ý ủng hộ những hành động gây bất ổn tại Cuba. Thư ký điều hành tổ chức ALBA-TPC LLorenti nhấn mạnh: “Bàn tay vấy máu và làm đảo chính của Luis Almagro một lần nữa lại can thiệp và các vấn đề nội bộ của Cuba… Mục đích của những phần tử theo chủ nghĩa can thiệp sẽ thất bại, bởi vì Cách mạng Cuba lấy người dân Cuba làm gốc. Cuba muôn năm”.

Hồi đầu năm nay, khi Chính phủ Mỹ đưa Cuba 'danh sách các quốc gia bảo trợ khủng bố', ông Sacha Llorenti đã chỉ trích hành động này “vi phạm Hiến chương Liên hợp quốc và luật pháp quốc tế, hay đúng hơn đây là một sự lăng mạ đối với các dân tộc trên thế giới”.

Tổng Thư ký ALBA-TCP nhấn mạnh Cuba đã cử bác sĩ tới các quốc gia trên thế giới để cứu sống hàng nghìn sinh mạng, ngay trong khi đại dịch COVID-19 và lệnh cấm vận tài chính, kinh tế và thương mại Mỹ áp đặt lên hòn đảo này suốt 6 thập kỷ qua đang gây tác động to lớn. Ông Llorenti khẳng định: “Nếu có một danh sách các quốc gia bảo trợ cho đoàn kết và cuộc sống, Cuba sẽ đứng ở vị trí đầu tiên”.

Trong ngày 12/7, Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro đã bày tỏ ủng hộ hết mình đối với Chính phủ và nhân dân Cuba trong bối cảnh xảy ra các cuộc biểu tình hiếm hoi phản đối chính quyền tại “đảo quốc tự do” này.

Theo trang mạng deccanherald.com, phát biểu trong một cuộc họp với các nhà lập pháp được phát sóng trên truyền hình, Tổng thống Maduro nói: “Tôi dành mọi sự ủng hộ cho Chủ tịch Cuba Miguel Diaz-Canel, mọi sự ủng hộ cho người dân Cuba, cho chính phủ cách mạng Cuba. Từ nơi đây, từ Venezuela, chúng ta là những người anh em dù trong hoạn nạn hay vinh quang. Cuba sẽ tiến lên”.

Chú thích ảnh
Người dân Cuba xuống đường, giương cao lá cờ để bày tỏ ủng hộ cuộc Cách mạng Cuba. Ảnh: telesurenglish

Trước đó, trang mạng telesurenglish.net cho biết Mặt trận Giải phóng Dân tộc Farabundo Marti (FMLN) của El Salvador ngày 12/7 đã phê phán "SOS Cuba" chỉ là một phong trào lôi kéo kích động do các nhóm phản cách mạng phát động nhằm chống lại Cách mạng Cuba.

Nhiều tổ chức xã hội, các nhân vật chính trị và học giả nổi tiếng tại Mỹ Latinh đã bày tỏ ủng hộ Chính phủ và nhân dân Cuba trước các cuộc biểu tình do bên ngoài khuấy động nhằm gây bất ổn “đảo quốc tự do”.

Trong một tuyên bố, Chủ tịch Đảng Cộng sản Colombia Rodrigo Londoño nhấn mạnh: “Chúng tôi kêu gọi đoàn kết để bảo vệ Cách mạng Cuba. Cuba là phẩm giá”. Ông Londoño khẳng định Đảng Cộng sản Colombia bảo vệ chủ quyền của nhân dân Cuba và các nguyên tắc nhân văn trong sự nghiệp chính trị của người dân Cuba.

Từ Argentina, nhà khoa học chính trị nổi tiếng Atilio Boron, cho rằng “các thế lực bên ngoài đang âm mưu kích động bất ổn xã hội nhằm lật đổ Chính phủ cách mạng Cuba. Đó là tội ác chống lại loài người. Cuba sẽ không đơn độc”.

Nhiều quốc gia trong khu vực và thế giới đã lên tiếng kêu gọi dỡ bỏ lệnh cấm vận khắc nghiệt và vô căn cứ của Mỹ vốn gây trở ngại cho sự phát triển kinh tế của Cuba, đặc biệt trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19.

Ngoại trưởng Cuba Bruno Rodriguez ngày 12/7 cũng phản bác tuyên bố của Cố vấn An ninh quốc gia Nhà Trắng Jake Sullivan về những vấn đề nội bộ của đảo quốc Caribe này. Trong thông điệp đăng tải trên mạng xã hội Twitter, Ngoại trưởng Rodriguez khẳng định quan chức Mỹ không đủ thẩm quyền đạo đức để nói về chính trị nội bộ của La Habana. Ông nhấn mạnh: "Lệnh cấm vận diệt chủng là nguyên nhân chính gây ra những khó khăn về kinh tế của Cuba".

Thanh Tuấn/Báo Tin tức
Cộng đồng quốc tế phản đối âm mưu gây bất ổn Cuba, kêu gọi gỡ bỏ cấm vận La Habana
Cộng đồng quốc tế phản đối âm mưu gây bất ổn Cuba, kêu gọi gỡ bỏ cấm vận La Habana

Ngày 12/7 (nửa đêm 12/7 theo giờ Việt Nam), nhiều quốc gia và tổ chức quốc tế đã lên tiếng bày tỏ đoàn kết với Chính phủ và nhân dân Cuba, phản đối các âm mưu nhằm gây bất ổn quốc đảo Caribe này, trong bối cảnh Cuba đang chứng kiến một số cuộc biểu tình.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN