Thêm một vụ xả súng nhằm vào binh sĩ NATO tại Afghanistan

Theo người phát ngôn Lực lượng Hỗ trợ hòa bình quốc tế (ISAF) thuộc NATO, ngày 3/7, một người đàn ông mặc quân phục Afghanistan (Ápganixtan) đã xả súng vào một nhóm binh sĩ NATO tại một căn cứ quân sự ở thủ đô Kabul (Cabun), làm 5 người bị thương.

 

Đây là vụ mới nhất nằm trong làn sóng tấn công nhằm vào binh sĩ nước ngoài tại quốc gia Tây Nam Á này.

 

Tướng Jimmie Cummings cho biết vụ việc xảy ra tại căn cứ quân sự chung của quân đội Afghanistan và ISAF ở tỉnh Maidan Wardak, phía nam Cabul.

 

Những người bị thương đã được đưa đi cấp cứu tại một cơ sở y tế trong khu vực.

 

Bộ Quốc phòng Afghanistan đã xác nhận vụ việc và cho biết kẻ tấn công đã trốn khỏi hiện trường. Vụ việc đang được điều tra làm rõ.

 

Kể từ đầu năm nay, các vụ tấn công nhằm vào liên quân tại Afghanistan đã làm 26 người thiệt mạng.

 

Mới đây nhất, vào ngày 2/7, một người đàn ông trong trang phục cảnh sát Afghanistan đã nổ súng vào một nhóm cố vấn của NATO tại tỉnh Helmand, làm 3 binh sĩ Anh thiệt mạng. 

 

Các vụ tấn công nhằm vào lực lượng của NATO đóng tại Afghanistan đã buộc Mỹ phải tăng cường an ninh, đồng thời làm gia tăng căng thẳng giữa các binh sĩ phương Tây và lực lượng an ninh Afghanistan.

 

Binh sĩ Afghanistan tham gia chiến dịch truy quét phiến quân Taliban. Ảnh: THX/TTXVN

Với khoảng 130.000 binh sĩ, ISAF đang hỗ trợ chính phủ của Tổng thống Hamít Cadai (Hamid Karzai) trong cuộc chiến chống lại phiến quân Taliban tại nước này.

 

Ngày 4/7, quân đội Pháp đã chính thức trao quyền kiểm soát an ninh của tỉnh Kapisa cho lực lượng an ninh địa phương. Đây là một bước quan trọng trong tiến trình Pháp rút quân khỏi Afghanistan, dự kiến hoàn tất vào cuối năm nay. 

 

Chỉ riêng trong năm 2011 đã có 24 binh sĩ Pháp thiệt mạng tại quốc gia này, và tất cả đều thiệt mạng tại tỉnh Kapisa.

 

TTXVN/Tin Tức

Pakistan mở lại tuyến tiếp vận cho NATO tại Afghanistan
Pakistan mở lại tuyến tiếp vận cho NATO tại Afghanistan

Ngày 3/7, Mỹ và Pakistan (Pakixtan) đã đạt được thỏa thuận về việc mở lại các tuyến tiếp vận sống còn của NATO tới Afghanistan (Ápganixtan), 7 tháng sau khi Islamabat (Ixlamabát) quyết định đóng cửa các tuyến đường này vì vụ máy bay Mỹ không kích làm 24 binh sỹ Pakistan thiệt mạng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN