Thêm một núi lửa ở Inđônêxia sắp “tỉnh giấc”

Ngày 11/7, Inđônêxia cho biết sẽ sơ tán hàng trăm người dân sống gần núi lửa Lokon trên đảo Sulawesi sau khi nâng báo động lên mức cao nhất.

Một người nông dân đang làm việc trên cánh đồng gần núi lửa Lokon.


"Chúng tôi đã nâng báo động về hoạt động của núi lửa Lokon lên mức cao nhất, sau khi núi lửa này gia tăng hoạt động và đã phun khói bụi cao tới 500 mét dịp cuối tuần qua", AFP dẫn lời nhà nghiên cứu núi lửa thuộc chính phủ, ông Kristianto.

Theo Cơ quan quản lý thảm hoạ Inđônêxia, có khoảng 28.000 người sống trong khu vực phải sơ tán nhưng trước mắt chỉ khoảng vài trăm người sẽ chuyển đi. Khách du lịch cũng bị cấm leo núi gần núi lửa Lokon.

Chỉ vài ngày trước, núi lửa Soputan ở tỉnh Bắc Sulawesi cũng đã hoạt động trở lại, phun khói bụi cao tới 5.000 m.

Quốc đảo Inđônêxia có hàng chục núi lửa còn đang hoạt động. Năm ngoái, núi lửa Merapi ở miền trung Java hoạt động, đã làm 350 người thiệt mạng do các vụ nổ hung tợn xảy ra trong quá trình hoạt động.

Quang Tuyến

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN