Thêm hàng trăm y bác sĩ Trung Quốc hỗ trợ kiểm soát dịch tại Hồ Bắc 

Thêm nhiều nhóm y bác sĩ đang khẩn trương tới tỉnh Hồ Bắc, miền Trung Trung Quốc, để hỗ trợ kiểm soát dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona (2019-nCoV).

Chú thích ảnh
Các nhân viên y tế chào nhau qua ô cửa kính tại khu vực cách ly điều trị cho bệnh nhân nhiễm virus Corona của bệnh viện ở Chương Châu, tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc, ngày 4/2. Ảnh: THX/TTXVN

Tân Hoa Xã đưa tin một nhóm gồm 138 nhân viên y tế từ các bệnh viện tại Khu tự trị Ninh Hạ Hồi, Tây Bắc Trung Quốc, đã đáp chuyến bay tới Hồ Bắc cuối ngày 4/2 để tham gia chống dịch.

Tỉnh Vân Nam, Tây Nam Trung Quốc, đã cử nhóm nhân viên y tế thứ hai của tỉnh này, gồm 102 người, tới Hồ Bắc. 

Nhóm 7 chuyên gia ứng phó khẩn cấp về y tế cộng đồng và 57 y bác sĩ từ tỉnh Quảng Đông, miền Nam Trung Quốc cũng đã tới thành phố Vũ Hán, thủ phủ tỉnh Hồ Bắc, nâng tổng số y bác sĩ từ Quảng Đông được cử tới thành phố này lên hơn 400 người. 

Cùng ngày, tỉnh Cát Lâm, Đông Bắc Trung Quốc, cũng đã cử 32 nhân viên y tế tới Hồ Bắc.
Tính riêng trong ngày 4/2, tại tỉnh Hồ Bắc đã có thêm 65 trường hợp tử vong do nhiễm 2019-nCoV, theo đó tổng số ca tử vong tại riêng tỉnh này kể từ khi dịch bệnh bùng phát hồi cuối năm ngoái là 479 trường hợp. Trên toàn Trung Quốc đại lục đã có tổng cộng 490 ca tử vong. Khu Hành chính đặc biệt Hong Kong (Trung Quốc) đã thông báo ca tử vong đầu tiên do nhiễm 2019-nCoV. Trong khi đó, toàn thế giới ghi nhận tổng cộng 23.865 ca nhiễm bệnh.

Liên quan tình hình dịch bệnh, Thủ tướng Canada Justin Trudeau ngày 4/2 khẳng định sẽ nỗ lực sớm đưa các công dân nước này hiện còn ở vùng dịch về nước, đồng thời nhấn mạnh Ottawa đang nhận được sự hợp tác tích cực từ Bắc Kinh.

Phóng viên TTXVN tại Ottawa dẫn số liệu từ Bộ Các vấn đề toàn cầu của Canada (GAC) cho biết tổng cộng 565 công dân Canada đang có mặt tại tỉnh Hồ Bắc.

Ngoại trưởng Canada François-Philippe Champagne trước đó cho biết chiếc máy bay mà chính phủ nước này thuê sẽ dừng tại Hà Nội, Việt Nam, để chờ Bắc Kinh cấp phép vào không phận Trung Quốc.

Trong một diễn biến mới nhất, tỉnh bang British Columbia vừa thông báo ca thứ hai tại tỉnh này dương tính với 2019-nCoV. Tuy nhiên, trường hợp này vẫn phải chờ thêm kết quả từ cơ sở xét nghiệm quốc gia ở Winnipeg để có kết luận cuối cùng. 

Trung tâm kiểm soát dịch bệnh của British Columbia tuyên bố nguy cơ nhiễm 2019-nCoV đối với người dân tại tỉnh này hiện ở mức thấp.

Tối 4/2, Ủy viên Quốc vụ Trung Quốc, ông Dương Khiết Trì, đã có cuộc điện đàm với Cố vấn nội các Anh Mark Sedwill, tóm tắt các diễn biến mới nhất trong công tác kiểm soát dịch bệnh 2019-nCoV tại Trung Quốc cũng như thảo luận việc tăng cường hợp tác giữa hai nước ứng phó dịch bệnh hiện nay.

Minh Tâm - Hương Giang    (TTXVN)
Thêm 65 ca tử vong do nCoV  tại Hồ Bắc, vi phạm liên quan virus Corona có thể lĩnh án tử hình
Thêm 65 ca tử vong do nCoV tại Hồ Bắc, vi phạm liên quan virus Corona có thể lĩnh án tử hình

Truyền hình nhà nước Trung Quốc ngày 5/2 đưa tin số ca tử vong tại tỉnh Hồ Bắc, tâm dịch bệnh do chủng mới của virus corona (2019-nCoV), đã tăng thêm 65 trường hợp trong ngày 4/2. Đây là mức tử vong cao nhất trong ngày kể từ khi dịch bệnh nguy hiểm này bùng phát hồi cuối năm ngoái.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN