Thêm cáo buộc với cựu Tổng thống Ai Cập Morsi

Tổng công tố Ai Cập Hisham Barakat ngày 19/1 đã chuyển hồ sơ của Tổng thống bị phế truất Mohamed Morsi sang tòa án hình sự để truy tố với tội danh "xúc phạm các cơ quan tư pháp".

Cựu Tổng thống Ai Cập Mohamed Morsi. Ảnh: AP


Cùng bị khởi tố với ông Morsi còn có 25 người khác, trong đó có các thành viên tổ chức Anh em Hồi giáo (MB), các thủ lĩnh Hồi giáo, các nhà hoạt động chính trị, các thẩm phán và luật sư Hồi giáo...

Trong số những bị cáo trên có cựu Chủ tịch Quốc hội Mohamed Saad El-Katatni thuộc MB, Tổng hướng đạo của phong trào này Mohamed Mahdi Akef, cựu Phó Chủ tịch Ủy ban Lập pháp thuộc Hội đồng Shura (Thượng viện Ai Cập) Taher Abdel Mohsen và thành viên phong trào Hồi giáo có quan điểm cứng rắn Al-Gamaa Al-Islamiya Assem Abdel Magid. Ngoài ra, trong danh sách những người bị truy tố còn có Chủ tịch đảng Ai Cập Tự do Amr Hamzawy.

Ngoài cáo buộc "xúc phạm các cơ quan tư pháp", cựu Tổng thống Mohamed Morsi, người bị quân đội phế truất hồi tháng 7 năm ngoái sau làn sóng biểu tình chống chính phủ rầm rộ, còn phải đối diện với 3 phiên tòa khác với các cáo buộc kích động bạo lực và sát hại người biểu tình đối lập; tổ chức vượt ngục, bắt cóc và giết hại các sĩ quan cảnh sát vào đầu năm 2011, làm gián điệp và tiếp tay cho các hoạt động khủng bố.

Nếu bị tòa phán quyết phạm tội trong những vụ kiện này, ông Morsi có thể sẽ phải đối mặt với án tù chung thân hoặc tử hình. Sau phiên xét xử bị hoãn vào ngày 4/11 và phiên xét xử bị hủy bỏ vào ngày 8/1 vừa qua do thời tiết xấu, phiên tòa tiếp theo đối với ông Morsi và các tòng phạm dự kiến sẽ được tổ chức vào ngày 28/1 tới.


TTXVN/Tin tức
Tòa án Ai Cập hoãn xử cựu Tổng thống Morsi
Tòa án Ai Cập hoãn xử cựu Tổng thống Morsi

Ngày 8/1, Tòa án Hình sự Cairo đã hoãn vụ xét xử Tổng thống bị lật đổ Mohamed Morsi đến ngày 1/2 với lý do thời tiết xấu khiến lực lượng chức năng không thể đưa ông Morsi tới tòa.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN