Thêm 7 trẻ em tử vong do dịch tả tại Afghanistan

Một bác sĩ của Afghanistan ngày 27/7 cho biết đã có ít nhất 7 trẻ em tử vong và 667 người khác mắc bệnh tả trong vòng chưa đầy một tuần tại tỉnh Kandahar, miền Nam nước này.

Chú thích ảnh
Trẻ em mắc bệnh tả được điều trị tại bệnh viện ở tỉnh Kandahar, Afghanistan ngày 19/7/2022. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo bác sĩ Mohammad Daud Ayubi ở tỉnh Kandahar, tổng cộng 9.500 người bị tiêu chảy đã được đưa đến các trung tâm chăm sóc sức khỏe, trong đó 667 người được chẩn đoán mắc bệnh tả. Ngoài ra, trong mấy ngày qua tại tỉnh Kandahar đã có 7 trẻ em tử vong do bệnh này.

Trước đó, dịch tả đã cướp đi sinh mạng của 20 trẻ em ở tỉnh Helmand cạnh Kandahar, trong khi hàng trăm trường hợp mắc bệnh khác đã được ghi nhận ở các tỉnh Kandahar, Helmand và Zabul, hàng nghìn trường hợp được phát hiện tại các tỉnh Jawzjan và Kunduz, phía Bắc Afghanistan.

Văn Khoa (TTXVN)
Iraq ghi nhận ca tử vong đầu tiên vì dịch tả trong đợt bùng phát mới
Iraq ghi nhận ca tử vong đầu tiên vì dịch tả trong đợt bùng phát mới

Ngày 28/6, Bộ Y tế Iraq cho biết quốc gia này đã ghi nhận trường hợp đầu tiên tử vong vì bệnh tả trong đợt bùng phát dịch mới nhất. Bệnh nhân là một cư dân ở tỉnh Kirkuk.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN