Thế giới ghi nhận trên 16 triệu ca mắc, 643.872 ca tử vong do COVID-19

Theo trang thống kê worldometers.info, tính đến 21h ngày 25/7 (theo giờ Việt Nam), thế giới đã ghi nhận tổng cộng 16.005.319 ca nhiễm virus SARS-CoV-2 gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19, trong đó có 643.872 ca tử vong. Số bệnh nhân bình phục là 9.791.281 người.

Mỹ đang là quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nhất của dịch COVID-19 với 4.25.490 ca nhiễm và 148.541 ca tử vong. 

Chú thích ảnh
Người dân đeo khẩu trang phòng lây nhiễm COVID-19 tại một điểm xét nghiệm COVID-19 ở Los Angeles, California, Mỹ. Ảnh: AFP/TTXVN

Tại Brazil, Tổng thống Jair Bolsonaro ngày 25/7 thông báo đã có kết quả âm tính với virus SARS-CoV-2, qua đó cho thấy ông đã bình phục sau hơn 2 tuần được chẩn đoán mắc COVID-19.

Tính tới thời điểm hiện tại, Brazil đã ghi nhận hơn 2,3 triệu ca mắc COVID-19 và hơn 85.000 ca tử vong, là quốc gia có số ca nhiễm và tử vong nhiều thứ hai trên thế giới sau Mỹ.

Tại châu Âu, Bộ trưởng Y tế Ukraine Maksym Stepanov ngày 25/7 cho biết nước này đã ghi nhận thêm 1.106 ca nhiễm mới virus SARS-CoV-2, mức trong ngày cao nhất kể từ ngày 26/6, nâng tổng số ca nhiễm tại nước này lên 63.929 ca.  Tính đến ngày 25/7, tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Ukraine là 1.590 ca, trong khi số bệnh nhân bình phục là 35.497 người. 

Cùng ngày, Nga đã ghi nhận thêm 5.871 ca nhiễm mới và 146 ca tử vong do COVID-19, nâng tổng số ca nhiễm và tử vong tại nước này lên lần lượt là 806.720 ca nhiễm và 13.192 ca tử vong. Số bệnh nhân phục hồi hiện là 597.140 người.

Tại châu Á, Ủy ban Y tế quốc gia Trung Quốc cho biết trong ngày 24/7, Trung Quốc đại lục đã ghi nhận thêm 34 ca nhiễm mới, trong đó có 29 ca lây nhiễm trong cộng đồng. Tính đến ngày 24/7, Trung Quốc đại lục đã ghi nhận tổng cộng 83.784 ca nhiễm và 4.634 ca tử vong do COVID-19.

Trong khi đó, đặc khu hành chính Hong Kong (Trung Quốc) thông báo đã ghi nhận thêm 133 ca nhiễm mới virus SARS-CoV-2 trong 24 giờ tính đến nửa đêm 24/7, trong đó 126 ca lây nhiễm trong cộng đồng. Đây là số ca nhiễm mới trong ngày cao nhất kể từ khi dịch bùng phát tại đặc khu này. Theo thống kê, kể từ khi dịch bùng phát vào cuối tháng 1, tổng số ca nhiễm tại Hong Kong đến nay lên tới khoảng 2.000 ca, số ca tử vong là 18 ca.

Hàn Quốc ngày 25/7 thông báo đã ghi nhận thêm 113 ca nhiễm mới, nâng tổng số ca nhiễm tại nước này lên 14.092 ca. Số ca tử vong vẫn giữ nguyên ở mức 298 ca.

Tại Nhật Bản, thủ đô Tokyo ghi nhận thêm 295 ca nhiễm mới trong ngày. Đây là ngày thứ 5 liên tiếp số ca nhiễm mới tại thành phố này ở mức trên 200 ca. Tổng số ca nhiễm tại Tokyo hiện là 10.975 ca. Thị trưởng Tokyo Yuriko Koike đã nâng cảnh báo đại dịch tại thành phố lên mức cao nhất trong thang cảnh báo gồm 4 cấp.

Tổng số ca nhiễm tại Nhật Bản tính đến nay là khoảng 30.000 ca, bao gồm khoảng 700 ca trên du thuyền Diamond Princess được cách ly ngoài khơi Yokohama vào tháng 2 vừa qua.

Số ca mắc COVID-19 tại Philippines đã tăng thêm 2.019 ca lên 78.412 ca. Số ca tử vong tăng thêm 20 ca lên 1.897 ca.

Indonesia thông báo có thêm 1.868 ca nhiễm mới, nâng tổng số ca mắc COVID-19 tại nước này lên 97.286 ca; số ca tử vong tăng thêm 49 ca lên 4.714 ca.

Malaysia thông báo có thêm 23 ca nhiễm mới, trong đó 17 ca lây nhiễm trong cộng đồng, nâng tổng số ca mắc COVID-19 tại nước này lên 8.884 ca. Thêm 2 ổ dịch mới được phát hiện tại trung tâm tôn giáo ở bang Johor và một công ty xây dựng ở bang Sarawak. Tổng số ca tử vong tại Malaysia vẫn giữ nguyên ở mức 123 ca.

Bộ Y tế Campuchia xác nhận thêm 23 ca mắc mới, đều là ca nhập cảnh. Theo đó, Campuchia đã có tổng cộng 225 ca nhiễm, chưa có ca tử vong nào và 143 bệnh nhân đã bình phục.

Đặng Ánh (TTXVN)
COVID-19 tới 6 giờ sáng 25/7: Thế giới gần 16 triệu ca mắc dịch bệnh, Mỹ tiếp tục lập kỷ lục mới
COVID-19 tới 6 giờ sáng 25/7: Thế giới gần 16 triệu ca mắc dịch bệnh, Mỹ tiếp tục lập kỷ lục mới

Trong 24 giờ qua, thế giới ghi nhận 272.100 trường hợp mắc COVID-19 và 5.797 ca tử vong. Tổng số ca nhiễm virus SARS-CoV-2 trên toàn cầu tăng lên gần 16 triệu người.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN