Thành phố Trung Quốc cấm đàn ông vén áo, cởi trần

Gần đây, chính quyền thành phố Tế Nam, Trung Quốc đã ra thông cáo yêu cầu nam giới không vén áo hoặc cởi trần nơi công cộng trong mùa hè.

Chú thích ảnh
Một người đàn ông mặc "bikini Bắc Kinh" tại Trung Quốc. Ảnh: CNN

Trong tiết trời mùa hè nóng nực, nam giới Trung Quốc thường có thói quen vén cao áo để hở bụng hoặc cởi trần. Tình trạng này phổ biến tới mức được gọi là “bikini Bắc Kinh”.

Hành vi không văn minh này đã khiến chính quyền thành phố Tế Nam, tỉnh Sơn Đông ngày 2/7 phải ra thông cáo đề nghị nam giới không ăn mặc kiểu “bikini Bắc Kinh” ở nơi công cộng.

Thành phố Tế Nam có dân số 8,7 triệu người và nhiệt độ tại đây vào những ngày đầu tháng 7 có thời điểm đạt 36 độ C.

Chú thích ảnh
Thói quen kéo cao áo để hở bụng trong mùa hè thường phổ biến với nam giới trung niên. Ảnh: CNN

Kênh CNN (Mỹ) cho biết chính quyền Tế Nam cho rằng việc kéo cao áo hoặc cởi trần ở nơi công cộng là hình ảnh không đẹp.

Thông cáo cũng đề cập đến những hành động khác cần bỏ như xả rác, chen hàng, cãi vã nơi công cộng…

Tại thành phố Thiên Tân, một người đàn ông đã bị phạt 7 USD trong tháng 5 vừa qua vì cởi trần đi mua sắm tại siêu thị. Vào đầu năm 2019, Thiên Tân đã ban hành quy định cấm cởi trần ở nơi công cộng.

Chính quyền Hàm Đan, tỉnh Hà Bắc còn khởi động chiến dịch tuyên truyền về việc không nên cởi trần ở nơi công cộng.

Quang Anh/Báo Tin tức
Thủ phủ Lhasa của Tây Tạng lần đầu tiên đón mùa hè
Thủ phủ Lhasa của Tây Tạng lần đầu tiên đón mùa hè

Thủ phủ Lhasa của Khu tự trị Tây Tạng ở Tây Nam Trung Quốc đã đón mùa hè lần đầu tiên.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN