Trời nắng gay gắt tại Trùng Khánh, Trung Quốc. Ảnh: THX/TTXVN
Theo báo cáo, mưa lớn đã gây ngập lụt Pakistan và miền Nam Trung Quốc, trong khi Canada, Scotland và Hy Lạp chật vật kiểm soát cháy rừng do hạn hán kéo dài, còn nhiều quốc gia ở châu Á và Scandinavia ghi nhận nhiệt độ trung bình cao kỷ lục mới trong tháng.
Ông Carlo Buontempo - Giám đốc Cơ quan biến đổi khí hậu Copernicus của Liên minh châu Âu (EU) - nói: “Chúng ta đang tiếp tục chứng kiến tác động của tình trạng Trái đất ấm lên với các hiện tượng như sóng nhiệt cực đoan và lũ lụt thảm khốc trong tháng 7”.
Tháng 7 vừa qua, nhiệt độ ở vùng Vịnh, Iraq và Thổ Nhĩ Kỳ đã vượt quá 50 độ C. Trong khi đó, mưa to kéo dài làm hàng trăm người thiệt mạng tại Trung Quốc và Pakistan. Tại Tây Ban Nha, hơn 1.000 người thiệt mạng do nắng nóng. Đã có 11 nước trải qua tháng 7 nóng nhất trong nửa thế kỷ. Hạn hán tồi tệ xảy ra tại một nửa lục địa châu Âu và dọc lưu vực Địa Trung Hải. Còn tại khu vực Bắc và Nam Mỹ, châu Phi, châu Nam cực, Ấn Độ và Australia, nhiệt độ thấp hơn bình thường. Biển Na Uy, một số khu vực Biển Bắc và Đại Tây Dương có nhiệt độ mặt biển cao hơn các năm. Quy mô băng biển ở Bắc cực giảm 10% so với mức trung bình hàng năm và là mức thấp thứ 2 trong tháng 7 của 47 năm qua. Quy mô băng biển tại Nam cực cũng ở mức thấp thứ 3 trong lịch sử các tháng 7.
Ông Buontempo cảnh báo nếu con người không nhanh chóng ổn định mật độ khí nhà kính trong bầu khí quyển, những thảm họa môi trường sẽ còn diễn ra trầm trọng và gây tác động khủng khiếp hơn.
Cùng chia sẻ quan điểm này, ông Piers Fostger - Giám đốc Trung tâm tương lai khí hậu Priestley thuộc Đại học Leeds - nhấn mạnh hoạt động của con người đang khiến thế giới ấm lên với tốc độ chưa từng có. Ngoài ra, còn do tác động của các hiện tượng thời tiết tự nhiên như El Nino...