Các binh sĩ thuộc Lực lượng Vệ binh Quốc gia (GN) Mexico gác tại trung tâm Thủ đô Mexico City (Ảnh minh họa).
Theo phóng viên TTXVN tại Mexico, Văn phòng Công tố bang Guerrero (FGE) thông báo vụ việc xảy ra trong khoảng thời gian từ 21 giờ đến 23 giờ ngày 8/4 (giờ địa phương). Các nạn nhân được xác định đã bị bắt cóc từ nhà riêng trước khi bị sát hại tập thể.
Hiện trường vụ án cho thấy các thi thể được xếp thành hàng, không mang giày dép và thủ phạm đã cố gắng thiêu rụi nhằm phi tang. Gần đó, một chiếc xe bán tải bị đốt cháy hoàn toàn cũng được phát hiện.
Theo nguồn tin từ người dân địa phương, một thủ lĩnh cấp cao của tổ chức tội phạm được cho là nằm trong số các nạn nhân của vụ hành quyết được xem là vụ thảm sát đẫm máu nhất tại Guerrero trong nhiều năm qua.
Thống kê từ Cơ quan An ninh Quốc gia Mexico (SESNSP) cho thấy, chỉ trong quý I/2025, Mexico đã ghi nhận hơn 7.200 vụ giết người, tập trung chủ yếu tại các bang vốn là địa bàn hoạt động của các băng đảng tội phạm lâu năm như Guerrero, Michoacán, Jalisto và Jacatecas.
Hiện Mexico đang phải đối mặt với hoạt động của hơn 150 tổ chức tội phạm, trong đó có khoảng 12 tổ chức hoạt động xuyên biên giới. Nổi bật là băng CJNG (Cartel Jalisco Nueva Generación), một trong những tổ chức ma túy nguy hiểm nhất thế giới, có mặt tại hơn 20 bang và kết nối với các tổ chức tội phạm quốc tế.
Mặc dù trùm ma túy khét tiếng Joaquin "El Chapo" Guzmán đã bị dẫn độ sang Mỹ, băng đảng Cartel de Sinaloa vẫn duy trì thế lực mạnh tại khu vực Tây Bắc Mexico. Đồng thời, các băng nhóm nhỏ hơn như Los Ardillos, Los Rojos, Guerreros Unidos và các nhóm mới nổi đang gia tăng hoạt động bạo lực để mở rộng địa bàn và khẳng định quyền lực. Các tổ chức tội phạm này không chỉ buôn bán ma túy mà còn mở rộng sang nhiều lĩnh vực khác như tống tiền, buôn người, khai thác tài nguyên bất hợp pháp, cưỡng đoạt đất đai và kiểm soát hoạt động kinh tế địa phương.