Thái Lan xúc tiến thành lập khu vực buôn bán gạo

Báo "Bưu điện Băngcốc" (Thái Lan) ngày 13/11 đưa tin Nội các Thái Lan đã chấp thuận đề xuất của Bộ Thương mại nước này về phát triển quan hệ đối tác buôn bán gạo với các nước láng giềng, nhằm mục đích bình ổn giá gạo quốc tế.

 

Tờ báo dẫn lời một phát ngôn viên Chính phủ Thái Lan cho biết đề xuất của Bộ Thương mại bao gồm việc thiết lập một khu vực buôn bán gạo với các nước láng giềng; quan chức chính phủ các nước Thái Lan, Campuchia, Lào, Mianma và Việt Nam cùng các đại diện của Ủy ban Hợp tác lúa gạo Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và các hiệp hội buôn bán lúa gạo sẽ họp để thảo luận về những vấn đề liên quan.

 

Thái Lan hy vọng rằng với sự hợp tác chặt chẽ giữa các chính phủ và các doanh nghiệp, một khu vực buôn bán gạo sau khi được thành lập sẽ giúp ổn định giá gạo trên thị trường quốc tế, thúc đẩy an ninh lương thực trong khu vực, đồng thời ngăn chặn hoạt động buôn lậu gạo từ các nước láng giềng.

 

 

TTXVN/Tin tức

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN