Thái Lan xem xét điều chỉnh Chiến lược Quốc gia giai đoạn 2018-2037

Chính phủ Thái Lan đang được hối thúc điều chỉnh chiến lược quốc gia để theo kịp những xu thế xã hội và kinh tế đang thay đổi do đại dịch COVID-19 và sự giảm tốc của kinh tế toàn cầu.

Truyền thông sở tại ngày 2/6 dẫn lời Chủ tịch Phòng Thương mại Thái Lan (TCC) Kalin Sarasin cho biết, TCC đang giúp vạch ra chiến lược mới của đất nước trong thời kỳ hậu đại dịch COVID-19 và sẽ sớm trình kế hoạch này lên chính phủ để xem xét.

Chú thích ảnh
Người dân Thái Lan đi mua sắm sau khi các biện pháp phong tỏa từng bước được nới lỏng. 

Theo ông Kalin, Chiến lược Quốc gia 20 năm giai đoạn 2018-2037 và Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội lần thứ 12 giai đoạn 2017-2021 cần được điều chỉnh sau đại dịch COVID-19. Chiến lược quốc gia mới sẽ chú trọng vào việc phát triển những ngành công nghiệp nhiều triển vọng như lương thực, du lịch, y tế, thiết bị y tế và năng lượng tái tạo.

Ông Kalin nói rằng chính phủ đang được hối thúc đưa ra những chiến lược quản lý nước hiệu quả hơn để giải quyết tình trạng thiếu nước và lũ lụt, cũng như xúc tiến các kế hoạch phát triển cơ sở hạ tầng. Một điểm chú ý khác là tăng tuyển dụng ở những vùng nông thôn để làm tăng thu nhập.

Trước đó, cuộc họp của Ủy ban Chiến lược Quốc gia do Thủ tướng Prayut Chan-o-cha chủ trì trong tháng 4/2020 đã yêu cầu Hội đồng Phát triển Kinh tế và Xã hội Quốc gia (NESDC) sửa đổi kế hoạch tổng thể cho 5 năm đầu tiên (2019-2023) của Chiến lược Quốc gia 20 năm giai đoạn 2018-2037.

Chiến lược Quốc gia 20 năm giai đoạn 2018-2037, có hiệu lực từ tháng 10/2018, bao gồm 23 kế hoạch tổng thể, trong đó có 15 dự án quan trọng cấp thiết theo một số nhóm nhằm tăng tính cạnh tranh, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và tăng thu nhập phải thực hiện trong giai đoạn 2019-2023.

Theo kế hoạch, 5 năm phát triển đầu tiên dựa trên những yêu cầu đặt ra trong chiến lược quốc gia. Tổng thu nhập quốc dân đầu người được đặt mục tiêu tăng trung bình 70.000 baht (2.200 USD) mỗi năm, từ 290.000 baht năm 2019 lên tới 360.000 baht vào năm 2023. Trong Kế hoạch phát triển quốc gia lần thứ 12, mục tiêu tăng trưởng trong lĩnh vực nông nghiệp, công nghiệp và dịch vụ lần lượt là 3,8%, 4,6% và 5,4%.

Tổng Thư ký NESDC Thosaporn Sirisamphand mới đây cho biết cơ quan này dự kiến sẽ đệ trình bản kế hoạch sửa đổi lên Nội các vào tháng 9/2020. Theo đó, chính phủ vẫn duy trì các mục tiêu của Chiến lược Quốc gia 20 năm giai đoạn 2018-2037, chỉ thay đổi phương thức và cách làm.

Chủ tịch TCC nhận định kinh tế Thái Lan trong nửa cuối của năm 2020 có thể sẽ khởi sắc so với nửa đầu năm, do chính phủ nới lỏng các biện pháp phong tỏa phòng chống COVID-19. Ông nói thêm khu vực tư nhân cũng đang đề nghị chính phủ đẩy mạnh quảng bá du lịch nội địa để giúp hồi phục nền kinh tế và tâm lý tiêu dùng.

Trong khi đó, Bộ Tài chính Thái Lan đang chuẩn bị đưa ra các biện pháp tài chính và phi tài chính nhằm hồi phục nền kinh tế khi đại dịch COVID-19 được kiểm soát, trong đó ưu tiên tạo việc làm trong nền kinh tế địa phương.

Tin, ảnh: Ngọc Quang (P/v TTXVN tại Bangkok)
Thái Lan bước vào giai đoạn 3 nới lỏng các biện pháp phong tỏa
Thái Lan bước vào giai đoạn 3 nới lỏng các biện pháp phong tỏa

Theo phóng viên TTXVN tại Bangkok, ngày 1/6, Thái Lan bắt đầu bước vào giai đoạn 3 nới lỏng các biện pháp phong tỏa, với thêm nhiều loại hình kinh doanh và dịch vụ như vườn thú, rạp hát, phòng tập… được phép mở cửa trở lại, lệnh giới nghiêm cũng được rút ngắn 1 tiếng, chỉ còn từ 23h đêm hôm trước đến 3h sáng ngày hôm sau.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN