Thái Lan tiếp nhận chức Chủ tịch Hội nghị ASEAN về các vấn đề công vụ

Bộ Ngoại giao Thái Lan thông báo bà Methini Thepmani, Tổng thư ký Văn phòng Ủy ban Công vụ Thái Lan đã tiếp nhận chức Chủ tịch Hội nghị ASEAN về các vấn đề công vụ (ACCSM) lần thứ 20, nhiệm kỳ 2019-2020.

Chú thích ảnh
Bà Methini Thepmani. Ảnh: govinsider.asia

Theo phóng viên TTXVN tại Bangkok, trong giai đoạn 2019-2020, Thái Lan đề xuất chủ đề "Thúc đẩy thông thoáng các vấn đề công vụ ASEAN" phù hợp với chủ đề tổng thể của Hội nghị thượng đỉnh ASEAN. Bà Methini hy vọng thành tựu trong thời gian tới sẽ thúc đẩy sự thông thoáng trong các vấn đề công vụ tại ASEAN.

Thái Lan sẽ tiếp tục phát huy những thành tựu đã đạt được thời gian qua, đồng thời chủ động đề xuất các sáng kiến, bao gồm lập kế hoạch hoạt động ACCSM giai đoạn 2021-2025 để đối phó với những thách thức mới đối với các vấn đề công vụ trong khu vực. Hội nghị cấp SOM dự kiến sẽ được tổ chức tại Chiang Rai vào tháng 3/2019 và các cuộc họp liên quan khác trong tháng 8/2019 tại Bangkok.

Trước đó, chủ đề nhiệm kỳ 2017-2018 của ACCSM thứ 19 của Singapore là "Xây dựng hệ thống công vụ ASEAN tập trung phục vụ công dân", với mục tiêu mở rộng phạm vi hợp tác giữa ACCSM và các đối tác đối thoại ASEAN + 3 cũng như các tổ chức chuyên ngành.

Quang Thuận (TTXVN)
Lợi ích song trùng trong quan hệ Thái Lan - Malaysia
Lợi ích song trùng trong quan hệ Thái Lan - Malaysia

Thủ tướng Malaysia Mahathir Mohamad đã có chuyến thăm Thái Lan trong hai ngày 24 - 25/10, hoạt động này là một phần trong chương trình thăm các nước Đông Nam Á sau khi ông lên nắm quyền hồi tháng 5/2018.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN