Thái Lan kết tội hai thủ phạm đánh bom đền Erawan

Ngày 24/11, một tòa án quân sự ở Thái Lan đã kết tội 2 thủ phạm vụ đánh bom đẫm máu hồi tháng 8 vừa qua ở thủ đô Bangkok làm 20 người thiệt mạng và hơn 120 người bị thương.


Đối tượng Adem Karadak (giữa), còn được biết đến với cái tên Bilal Muhammed, bị cảnh sát áp giải tới tòa án ở thủ đô Bangkok ngày 5/9. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Bangkok, hai thủ phạm trên là Bilal Mohammad và Mieraili Yusufu, người Duy Ngô Nhĩ từ Khu tự trị Tân Cương (Trung Quốc), bị truy tố về 10 tội danh liên quan đến vụ đánh bom ngày 17/8/2015 ở điện thờ Erawan.

Cảnh sát áp giải Meiraili Yusufu (giữa) tại thủ đô Bangkok ngày 8/9. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo cáo trạng, vụ tấn công không mang động cơ chính trị hay tôn giáo mà chỉ là hành động trả thù việc nhà chức trách Thái Lan triệt phá mạng lưới buôn người của các đối tượng trên.

Hai đối tượng trên đã bị giam tại một căn cứ quân sự kể từ khi lần lượt bị bắt giữ hồi tháng 8 và tháng 9. Kể từ sau cuộc đảo chính tháng 5/2014, các vụ việc liên quan đến an ninh quốc gia của Thái Lan đều bị đưa ra xét xử ở các tòa án quân sự.

TTXVN/Tin Tức
Thái Lan: Nghi phạm đánh bom đền Erawan tiết lộ thông tin mới
Thái Lan: Nghi phạm đánh bom đền Erawan tiết lộ thông tin mới

Ngày 8/10, luật sư của Adem Karadak, nghi phạm chính trong vụ đánh bom đền Erawan ở Bangkok, cho biết đối tượng này thú nhận đã được hứa hẹn một cơ hội đến Thổ Nhĩ Kỳ nếu đặt quả bom càng gần nơi thu hút nhiều khách du lịch này càng tốt.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN