Thái Lan kết luận bà Yingluck không sai phạm trong trận lũ năm 2011

Báo chí Thái Lan ngày 14/9 cho biết Ủy ban chống Tham nhũng Quốc gia (NACC) của nước này đã bác bỏ cáo buộc rằng cựu Thủ tướng Yingluck Shinawatra đã lơ là trách nhiệm trong vụ lũ lụt gây thiệt hại lớn hồi năm 2011.

Cựu Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra trả lời báo giới khi tới phiên tòa ở Bangkok ngày 5/8. Ảnh: AFP/TTXVN

Chủ tịch NACC, ông Watcharapol Prasarnrajkit  được dẫn lời cho hay, các thành viên trong ủy ban nhận thấy rằng thiệt hại ước tính lên tới hơn 350 tỷ baht (10,5 triệu USD) trong trận lụt ở Thái Lan năm 2011 là do thiên tai.

Bà Yingluck Shinawatra với tư cách là thủ tướng khi đó đã thực hiện các bước đi đúng đắn, nhưng hậu quả do thiên tai là không thể lường trước được. Do đó, NACC nhận định, bà Yingluck Shinawatra không lơ là trách nhiệm ngăn chặn thiệt hại do lũ lụt.

Hiện NACC cũng đang điều tra cáo buộc lơ là nhiệm vụ của 34 thành viên nội các trong chính quyền của bà Yingluck Shinawatra. Kết luận điều tra vụ việc dự kiến công bố vào cuối tháng 9 tới.


Hiện bà Yingluck Shinawatra và 33 bộ trưởng cũng đang đối mặt với cáo buộc sai phạm về quy trình ngân sách khi chấp thuận thanh toán số tiền bồi thường lên tới 1,9 tỷ baht cho những người bị thiệt hại trong các cuộc biểu tình từ năm 2005 đến năm 2010. Phần lớn những người nhận bồi thường được cho là những người ủng hộ gia đình Shinawatra.

TTXVN/Báo Tin Tức
Thái Lan vẫn chưa xác định được tung tích của bà Yingluck
Thái Lan vẫn chưa xác định được tung tích của bà Yingluck

Ngày 12/9, Ngoại trưởng Thái Lan Don Pramudwinai cho biết nhà chức trách nước này vẫn chưa xác định được quốc gia mà cựu Thủ tướng Yingluck Shinawatra đang lưu trú hay xin tị nạn. Tuy nhiên, Bộ Ngoại giao Thái Lan đang tiếp tục theo dõi sát tình hình.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN