Thái Lan đối mặt với mùa Hè nóng hơn trong năm nay

Theo phóng viên TTXVN tại Bangkok, Cục Khí tượng Thái Lan dự báo nhiệt độ trung bình trong mùa Hè năm nay tại quốc gia Đông Nam Á này sẽ cao hơn 1 độ C so với năm ngoái.

Chú thích ảnh
Khách du lịch thăm quan một ngôi chùa ở Chiang Mai, Thái Lan. Ảnh: AFP/TTXVN

Cụ thể, trong tuần qua, huyện Muang thuộc tỉnh Phetchabun ở miền Bắc Thái Lan đã ghi nhận nhiệt độ cao nhất cả nước, lên tới 41,5 độ C vào ngày 23/3. Tại khu vực gần thủ đô Bangkok, mức nhiệt cao nhất được ghi nhận tại huyện Khlong Luang thuộc tỉnh Pathum Thani là 38,5°C. Tổng giám đốc Cục Khí tượng Thái Lan, bà Chomparee Chompurat cho biết thời tiết mùa Hè năm nay sẽ nóng hơn năm ngoái 1 độ C. Hầu hết các khu vực ở miền thượng Thái Lan sẽ trải qua thời tiết nắng nóng vào buổi chiều, với nhiệt độ trung bình là 35,5°C. Nhiệt độ cao nhất ở mức từ 40 đến 43°C, dự kiến xảy ra ở các tỉnh Sukhothai, Tak, Lampang và Mae Hong Son, trong khi thủ đô Bangkok và các tỉnh lân cận được dự đoán có nhiệt độ cao nhất từ 38 đến 39°C. Mùa Hè sẽ kéo dài đến giữa tháng 5.

Cục Khí tượng Thái Lan khuyến cáo trong mùa Hè này, các cơn bão kèm gió giật mạnh và mưa đá được dự đoán sẽ ảnh hưởng đến các khu vực ở Đông Bắc nước này trước khi tác động đến các khu vực khác, theo đó người dân ở miền thượng Thái Lan được khuyến cáo đề phòng các điều kiện thời tiết khắc nghiệt và tránh ở ngoài trời, dưới những tán cây lớn hoặc biển quảng cáo không an toàn. Nông dân nên có biện pháp phòng ngừa để bảo vệ cây trồng khỏi bị hư hại.

Bà Chomparee cũng lưu ý mùa mát năm nay ở Thái Lan kéo dài hơn mọi năm hai tuần. Thông thường, mùa mát ở nước này kết thúc vào giữa tháng 2, nhưng thời tiết mát mẻ năm nay kết thúc vào đầu tháng 3, một phần là do các đợt lạnh tiếp tục di chuyển từ Trung Quốc về phía Nam.

Đỗ Sinh (TTXVN)
Trung Quốc trải qua mùa Hè nóng nhất trong hơn 60 năm, có nơi lên tới 44 độ
Trung Quốc trải qua mùa Hè nóng nhất trong hơn 60 năm, có nơi lên tới 44 độ

Theo Trung tâm Khí hậu quốc gia Trung Quốc (NCC), nước này đã trải qua mùa Hè nóng nhất kể từ khi bắt đầu lưu giữ đầy đủ dữ liệu về khí tượng năm 1961.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN