Quân đội Thái Lan khét tiếng với những biện pháp kỷ luật hà khắc. |
Quyết định này được ra sau một cuộc họp của Hội đồng quốc gia vì Hòa bình và trật tự (NCPO) do Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Quốc phòng Thái Lan Prawit Wongsuwan chủ trì hôm 1/7. Hồi tháng 6 vừa qua, NCPO từng viện dẫn Điều 44 của hiến pháp lâm thời để thông báo sẽ áp dụng các biện pháp mạnh tay nhằm trấn áp “các hành vi bạo lực của sinh viên”, trong đó cả việc trừng phạt cả các bậc phụ huynh nếu con em họ có hành vi đánh nhau, gây rối.
Các lực lượng xã hội dân sự Thái Lan sau đó đã lên tiếng phản đối quyết định này của NCPO. Ủy viên Nhân quyền quốc gia Thái Lan Angkhana Neelapaijit cùng ngày đã khẳng định nếu được áp dụng đây là một chính sách vi phạm nhân quyền và các thanh niên bị bắt lính có thể khởi kiện nhà chức trách.
Theo luật quân dịch của Thái Lan, công dân nước này từ 18 tuổi sẽ được gọi khám tuyển nhập ngũ. Những người đủ điều kiện về thể chất và tâm lý sẽ được quyền bốc thăm, nếu bốc được thẻ đỏ họ sẽ được gọi nhập ngũ, nếu bốc phải thẻ đen, họ sẽ được miễn nhập ngũ. Những người đang học đại học sẽ được hoãn khám tuyển cho đến khi tốt nghiệp.
Quân đội Thái Lan vốn rất khét tiếng vì những biện pháp kỷ luật hà khắc và nạn lạm dụng bạo lực đối với tân binh khiến nhiều người thiệt mạng.