Thái Lan cho phép du khách nhập cảnh bằng đường bộ và đường biển từ tháng tới

Theo phóng viên TTXVN tại Bangkok, Trung tâm Xử lý Tình hình COVID-19 của Chính phủ Thái Lan (CCSA) ngày 26/11 đã dỡ bỏ lệnh giới nghiêm ban đêm tại 6 tỉnh cuối cùng, đồng thời thời nới lỏng thêm các quy định phòng chống dịch bệnh nhằm khôi phục nền kinh tế và ngành du lịch.

Chú thích ảnh
 Khách du lịch tại Bangkok, Thái Lan ngày 2/11/2021. Ảnh: THX/TTXVN

Người phát ngôn CCSA Taweesilp Visanuyothin cho biết lực lượng đặc trách chống COVID-19 sẽ loại các tỉnh Tak, Nakhon Si Thammarat, Pattani, Yala, Narathiwat và Songkhla khỏi danh sách kiểm soát tối đa từ ngày 1/12 tới, đồng thời dỡ bỏ lệnh giới nghiêm ban đêm ở những địa phương này.

Kể từ tháng 12 tới, Thái Lan cũng sẽ cho phép khách du lịch nhập cảnh bằng đường bộ và đường biển, thay đổi phương pháp xét nghiệm COVID-19 đối với du khách bằng đường hàng không và cho phép du khách đến thăm nhiều tỉnh hơn.

CCSA đã nhất trí với đề xuất của Bộ Y tế Thái Lan điều chỉnh các quy định về xét nghiệm đối với du khách đến bằng đường hàng không từ 63 quốc gia và vùng lãnh thổ bằng cách thay thế xét nghiệm RT-PCR bằng xét nghiệm kháng nguyên từ ngày 16/12 tới.

Người phát ngôn Visanuyothin cho biết việc thay đổi quy định về xét nghiệm được đưa ra căn cứ vào tỷ lệ du khách mắc COVID-19 thấp kể từ khi Thái Lan mở cửa trở lại hôm 1/11 vừa qua. Chỉ có 63 du khách trong số 81.000 người đến bằng đường hàng không (tương đương 0,08%) có kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2.

Ngoài ra, bắt đầu từ ngày 1/12, Thái Lan cũng sẽ đưa thêm các tỉnh Kanchanaburi, Nonthaburi và Pathum Thani vào danh sách các địa phương mà khách du lịch có thể đến thăm, ngoài Bangkok, Krabi, Phuket và Phangnga.

CCSA cũng sẽ cho phép nhập cảnh biên giới trên bộ, bắt đầu từ ngày 24/12 với Nong Khai, tỉnh đối diện với Lào. Chi tiết nhập cảnh bằng đường biển sẽ thông báo sau. Tuy nhiên, CCSA vẫn duy trì lệnh đóng cửa tất cả các địa điểm giải trí ban đêm cho đến giữa tháng 1/2022 do lo ngại một đợt bùng phát dịch COVID-19 vào kỳ nghỉ Năm mới.

Cuộc họp hôm 26/11 của CCSA do Thủ tướng Prayut Chan-o-cha chủ trì cũng quyết định gia hạn tình trạng khẩn cấp phòng chống COVID-19 thêm 2 tháng đến cuối tháng 1/2022.

Trước đó, trong cuộc họp ngày 25/11 giữa Tỉnh trưởng tỉnh Sa Kaew của Thái Lan với các đối tác Campuchia, hai bên ấn định sẽ mở lại 4 cửa khẩu trên biên giới giữa hai nước vào ngày 16/12 tới nếu được Trung tâm Xử lý Tình hình COVID-19 của Chính phủ Thái Lan (CCSA) và Chính phủ Campuchia thông qua. Bốn cửa khẩu này gồm hai trạm kiểm soát thường trực Ban Khlong Luek-Poi Pet, Ban Khao Din-Ban km13 và hai điểm thương mại xuyên biên giới là Ban Nong Prue-Malai và Ban Ta Phraya-Ban Bueng Ta Kuan.

Cũng tại cuộc họp trên, Thái Lan đề nghị các chủ sử dụng lao động đón lao động Campuchia đang tìm việc đến cắt mía ở biên giới Sa Kaew và cách ly họ tại các đồn điền mía. Sau khi hoàn thành công việc, người sử dụng lao động có thể thông báo cho các cơ quan liên quan trước khi chuyển người lao động sang các khu vực khác. Thái Lan cũng sẽ cho phép 3.000 tiểu thương ở Campuchia buôn bán tại chợ Rong Kluea hàng ngày với điều kiện phải tuân thủ nghiêm các biện pháp phòng dịch COVID-19.

* Ngày 26/11, Cơ quan Hàng không dân dụng Singapore (CAAS) cho biết nước này sẽ triển khai “làn đi lại” cho người đã tiêm đủ vaccine (VTL) với thêm 6 quốc gia gồm Thái Lan, Campuchia, Fiji, Maldives, Sri Lanka và Thổ Nhĩ Kỳ.

Theo phóng viên TTXVN tại Singapore, với quyết định mới nói trên, tới nay Singapore đã mở cửa trở lại với tổng cộng 27 quốc gia và vùng lãnh thổ. Trước đại dịch COVID-19, du khách từ 27 điểm đến này chiếm khoảng 60% tổng lượng khách nhập cảnh tại sân bay Changi mỗi ngày.

CAAS cho biết du khách từ Thái Lan sẽ được phép nhập cảnh vào Singapore theo VTL từ ngày 14/12 tới. Trong khi đó, du khách từ Campuchia, Fiji, Maldives, Sri Lanka và Thổ Nhĩ Kỳ được phép nhập cảnh vào đảo quốc này từ ngày 16/12 tới. Hành khách đi theo làn VTL sẽ không phải cách ly nếu có kết quả xét nghiệm âm tính tại sân bay Changi. Trẻ em dưới 12 tuổi chưa tiêm chủng được nhập cảnh nếu đi cùng người lớn.

Cũng theo CAAS, 6 quốc gia mà Singapore mới mở VTL nói trên đều nằm trong Nhóm 2 trong phân loại rủi ro COVID-19 của Bộ Y tế nước này và có tỷ lệ mắc Covid-19 tương tự hoặc thấp hơn Singapore và các nước đã áp dụng VTL khác. Campuchia, Maldives, Sri Lanka và Thái Lan đã mở cửa biên giới với du khách đã được tiêm chủng.

Trước đó, du khách tiêm phòng đầy đủ từ Singapore đã có thể đến Thái Lan mà không cần cách ly từ ngày 1/11 và đến Campuchia từ ngày 15/11 vừa qua. Thổ Nhĩ Kỳ cũng đã mở cửa biên giới với du khách đã tiêm đủ vaccine từ Singapore, trong khi đó Fiji sẽ mở cửa biên giới cho khách du lịch đã tiêm vaccine từ Singapore và 39 quốc gia khác bắt đầu từ ngày 1/12 tới.

Ngọc Quang - Lê Dương (TTXVN)
Châu Âu hành động sớm nhằm ngăn chặn siêu biến thể mới của virus SARS-CoV-2
Châu Âu hành động sớm nhằm ngăn chặn siêu biến thể mới của virus SARS-CoV-2

Liên minh châu Âu (EU) đề xuất dừng mọi hoạt động đi lại hàng không với khu vực miền Nam châu Phi trong bối cảnh ngày càng nhiều ý kiến lo ngại về một loại biến thể mới của virus SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19 phát hiện ở Nam Phi. 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN