Thái Lan buộc tội 19 thủ lĩnh phe Áo Đỏ

Ngày 16/12, Bộ trưởng Tư pháp Thái Lan đã buộc tội 19 thủ lĩnh của Mặt trận Thống nhất vì Dân chủ chống Độc tài (UDD) hay còn gọi là phe "Áo Đỏ" đối lập vì vi phạm lệnh cấm tụ họp chính trị của chính quyền quân sự nước này.


Một cuộc biểu tình của phe Áo đỏ tại Thái Lan. Ảnh: TTXVN

Phát biểu trước báo giới, luật sư đại diện của UDD, ông Winyat Chatmoontree cho biết Bộ trưởng Tư pháp đề nghị truy tố 19 thủ lĩnh của UDD và tòa án đã thụ lý. Ông cho biết sẽ xin bảo lãnh tại ngoại cho những người này.

Trước đó, hồi tháng 8 vừa qua, những người này đã bị cảnh sát bắt và buộc tội vi phạm lệnh cấm tụ họp chính trị vì đã thành lập một trung tâm giám sát cuộc trưng cầu dân ý đối với Hiến pháp do chính quyền quân sự tổ chức.


UDD đã dẫn đầu các cuộc biểu tình đường phố hồi năm 2009 và 2010 nhằm ủng hộ cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra , người bị lật đổ trong một cuộc đảo chính hồi năm 2006, và tổ chức biểu tình trong năm 2014 khi em gái của ông Thaksin, cựu Thủ tướng Yingluck Shinawatra, cũng bị lật đổ trong một cuộc đảo chính. 

Chính quyền quân sự Thái Lan đã cấm các hoạt động tụ họp chính trị từ 5 người trở lên và triệu tập hàng trăm người để thẩm vấn.

TTXVN/Tin Tức
Thái Lan không cho phe Áo Đỏ lập trung tâm giám sát
Thái Lan không cho phe Áo Đỏ lập trung tâm giám sát

Mặt trận thống nhất vì dân chủ chống độc tài (UDD), còn gọi là phe Áo Đỏ, không được chấp nhận thiết lập các trung tâm giám sát cuộc trưng cầu ý dân về dự thảo hiến pháp mới.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN