Tehran khẳng định ngành công nghiệp dầu mỏ sẽ không bị ảnh hưởng

Việc Mỹ rút khỏi thỏa thuận hạt nhân được ký giữa Iran và Nhóm P5+1 (gồm Nga, Trung Quốc, Mỹ, Anh, Pháp và Đức) hồi năm 2015, còn gọi là Kế hoạch Hành động chung toàn diện (JCPOA), sẽ không ảnh hưởng đến ngành công nghiệp dầu mỏ của Tehran.

Một nhà máy lọc dầu gần Tehran. Ảnh: AP

Bộ trưởng Xăng dầu của Iran Bijan Namdar Zangeneh đã đưa ra tuyên bố trên nhằm trấn an doanh nghiệp khai thác và buôn bán dầu địa phương trong bối cảnh xuất hiện nhiều quan ngại hoạt động xuất khẩu "vàng đen" của Tehran sụt giảm sau khi Mỹ tái áp đặt các biện pháp trừng phạt nhằm vào quốc gia Trung Đông này.

Trong tuyên bố đưa ra ngày 11/5, tức 3 ngày sau khi Mỹ quyết định rút khỏi thỏa thuận hạt nhân nói trên, Bộ trưởng Zangeneh nhận định Washington sẽ áp đặt một số biện pháp hạn chế Iran như cấm xuất khẩu dầu mỏ, ngăn chặn các hoạt động đầu tư vào lĩnh vực năng lượng - ngành công nghiệp mũi nhọn của Iran. Tuy nhiên, ông bày tỏ tin tưởng việc Mỹ rút khỏi JCPOA sẽ không gây ảnh hưởng đến hoạt động buôn bán dầu của nước này. Ông Zangeneh nhấn mạnh các nguồn thu ngân sách từ dầu mỏ và khí đốt sẽ được duy trì.


Trước đó, rạng sáng 9/5 (giờ Việt Nam), Tổng thống Donald Trump tuyên bố rút Mỹ khỏi thỏa thuận hạt nhân nước này ký kết với Iran, đồng thời khẳng định sẽ bắt đầu khôi phục các biện pháp trừng phạt chính quyền Tehran. Hiện sản lượng khai thác dầu của Iran ở mức khoảng 3,8 triệu thùng/ngày, chiếm 4% tổng nguồn cung của thế giới. Trong đó, Iran xuất khẩu khoảng 2,5 triệu thùng dầu/ngày. Giới phân tích cho rằng động thái của Mỹ có thể khiến sản lượng dầu thô của Tehran giảm tối đa 800.000 thùng dầu/ngày và khiến giá dầu thế giới leo thang.


Trong phản ứng mới nhất liên quan đến quyết định của Mỹ rút khỏi JCPOA, Thủ tướng Đức Angela Merkel ngày 11/5 đã chỉ trích quyết định đơn phương của Washington, cho rằng việc làm này gây ra mối nghi ngại và hối tiếc lớn. Trước khi Tổng thống Trump công bố quyết định rời khỏi JCPOA, Đức cùng với Anh và Pháp đã tìm cách thuyết phục Mỹ duy trì thỏa thuận hạt nhân này với lý do văn kiện này tuy có những nhược điểm nhưng có ít bất lợi nhất trong tất cả những cơ chế khả thi nhằm ngăn chặn Tehran sở hữu vũ khí hạt nhân.


Theo kế hoạch, ngoại trưởng các nước Liên minh châu Âu sẽ nhóm họp với đại diện Iran tại thủ đô London (Anh) vào ngày 14/5 nhằm nỗ lực "cứu vớt" thỏa thuận này.


TTXVN/Báo Tin tức
Lãnh đạo Nga - Đức tái khẳng định cam kết bảo vệ thỏa thuận hạt nhân Iran
Lãnh đạo Nga - Đức tái khẳng định cam kết bảo vệ thỏa thuận hạt nhân Iran

Theo Điện Kremlin, trong cuộc điện đàm ngày 11/5, Tổng thống Nga Vladimir Putin và Thủ tướng Đức Angela Merkel đã tái khẳng định cam kết bảo vệ thỏa thuận hạt nhân Iran sau khi Mỹ rút khỏi thỏa thuận này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN