Tây Ban Nha giảm số giờ làm việc trong tuần xuống 37,5 giờ

Bộ Lao động Tây Ban Nha ngày 4/2 thông báo chính phủ nước này đã phê duyệt kế hoạch giảm số giờ làm việc tối đa một tuần từ 40 giờ xuống 37,5 giờ, trong khi duy trì mức lương hiện tại.

Chú thích ảnh
Công nhân nữ làm việc tại một nhà máy tái chế rác thải điện tử ở Osorno, Tây Ban Nha. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Kế hoạch giảm giờ làm việc trong tuần tại Tây Ban Nha đã được hiện thực hóa sau khi đảng Công nhân Xã hội Chủ nghĩa cầm quyền (PSOE) và đảng Sumar cánh tả, cả hai đều là thành viên của chính phủ liên minh, hồi tháng 1 nhất trí thúc đẩy kế hoạch mang tính lịch sử mang lại lợi ích cho khoảng 13 triệu công nhân. Hai đảng cam kết giảm số giờ làm việc trong mỗi tuần từ 40 giờ, được áp dụng từ năm 1983, xuống 38,5 giờ vào năm 2024 và xuống 37,5 giờ vào năm 2025.

Việc giảm giờ làm việc mà không cắt giảm lương là một cam kết quan trọng trong chiến dịch của đảng Sumar và nhà lãnh đạo của đảng này, Bộ trưởng Bộ Lao động Yolanda Diaz.

Tháng 7/2024, Bộ phận nghiên cứu của Liên đoàn các Doanh nghiệp nhỏ và vừa Tây Ban Nha (Cepyme) từng cảnh báo các doanh nghiệp vừa và nhỏ sẽ là những đối tượng chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của việc giảm giờ làm, với mức thiệt hại khoảng 44 tỷ USD. Cepyme cho rằng bất kỳ thay đổi nào về điều kiện làm việc cũng nên đi kèm với biện pháp cải tiến năng suất lao động. Đáng chú ý, năng suất của các công ty Tây Ban Nha trong quý đầu tiên của năm 2024 đã giảm 3,3% so với năm trước và vẫn thấp hơn 2% so với mức năm 2015.

Lan Phương (TTXVN)
Canada: Áp dụng lại hạn chế giờ làm việc với sinh viên quốc tế
Canada: Áp dụng lại hạn chế giờ làm việc với sinh viên quốc tế

Bắt đầu từ năm học mới tới đây, sinh viên quốc tế theo học tại Canada sẽ chỉ có thể làm việc tối đa 24 giờ trong tuần bên ngoài trường học, theo các quy định mới nhằm khôi phục và tăng cường tính liêm chính của hệ thống tuyển sinh quốc tế tại nước này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN