Tây Ban Nha: Đua cùng bò tót, 38 người bị thương

Có thêm 4 người bị thương trong ngày thứ tám cũng là ngày cuối cùng (14/7) diễn ra cuộc chạy đua cùng bò tót trong khuôn khổ Lễ hội San Fermin năm 2012 tại thành phố Pamplona, Tây Ban Nha, nâng tổng số người phải nhập viện vì chấn thương trong các cuộc đua kiểu này năm nay lên 38 trường hợp.

 

Những chú bò rượt đuổi du khách trong lễ hội bò tót ở Pamplona, miền bắc Tây Ban Nha ngày 9/7. Ảnh: AFP-TTXVN

 

Giới chức y tế địa phương cho biết 2 đàn ông, bao gồm một thanh niên 28 tuổi đến từ Ailen, bị thương ở đầu, một người bị thương ở vai và người còn lại bị chấn thương đầu gối. Tất cả đã được nhập viện để điều trị dù vết thương không nghiêm trọng. Tất cả những người bị thương trong năm nay đều do bị ngã, trừ 4 trường hợp bị bò húc - gồm một người địa phương và 3 người nước ngoài.

 

Lễ hội San Fermin ra đời năm 1591 để ngợi ca thần bảo hộ thành phố Pamplona, với các hoạt động như hòa nhạc, bắn pháo hoa, nhảy dân gian, thi uống bia và các đám rước theo nghi lễ tôn giáo. Lễ hội này trở nên nổi tiếng toàn thế giới sau khi nhà văn Mỹ Ernest Heringway cho ra đời cuối tiểu thuyết "Mặt trời cũng mọc" (The Sun Also Rises) của ông năm 1926. Giới chức Pamplona ước tính mỗi năm có tới nửa triệu người kéo đến thành phố gồm 200.000 dân này để tham gia Lễ hội San Fermin.

 

Người dân tập trung tại Tòa thị chính ở Pamplona trong Lễ hội bò tót San Fermin. Ảnh: AFP-TTXVN

 

Chạy đua cùng bò tót là một phần trong khuôn khổ Lễ hội San Fermin và là cuộc đua nguy hiểm nhất thế giới. Trong các cuộc đua này, mỗi ngày có tới hàng trăm người - mặc quần áo trắng, đeo khăn và băng đô đỏ - thách thức lòng dũng cảm của mình bằng cách chạy đua với 6 con bò tót đực - nặng nửa tấn và mang những cặp sừng nhọn hoắt - trên đoạn đường dài 850 m xuyên qua những con phố chật hẹp, kết thúc tại trường đầu bò tót Pamplona.

 

 Thách thức lớn nhất họ phải vượt qua là chạy càng lâu càng tốt trước khi rẽ ngang hoặc trèo qua hàng rào chắn bằng gỗ ngăn cách đường đua với những người xem hiếu kỳ. Trong cuộc đua cách đây 3 năm, một người Tây Ban Nha bị bò húc chết, trở thành người thứ mười năm tử mạng kể từ năm 1924, thời điểm các nhà tổ chức bắt đầu ghi nhận các trường hợp tử vong trong lúc chạy đua cùng bò tót.

 

 

TTXVN/Tin tức

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN