Tàu Ukraine mốc meo ở Trung Quốc vì "hẻo" khách

Tàu chở hàng từ Ukraine bỏ qua Nga, theo tuyến mới của "Con đường tơ lụa", đã bị kẹt lại ở Trung Quốc do thiếu khách hàng.


Báo "Sự thật kinh tế" ngày 28/3 cho biết, hôm 31/1 đoàn tàu đến đích là ga "Dostyk" trên biên giới giữa Kazakhstan và Trung Quốc. Tuy nhiên, đoàn tàu vẫn chưa xác định được ngày trở về và vẫn ở ga trên đến nay do "không được bốc hàng hóa lên, không có khách hàng thuê chở".

Ý tưởng tạo ra hành lang giao thông, năng lượng và thương mại giữa các quốc gia Trung Á, Nam Á và châu Âu đã được Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nêu ra hồi tháng 9/2013 trong chuyến thăm Kazakhstan. Gần đây, Kiev bắt đầu tích cực thúc đẩy ý tưởng sử dụng lãnh thổ đất nước để trung chuyển hàng hóa trong khuôn khổ của dự án này, được gọi là "Con đường tơ lụa vĩ đại".

Theo Sputnik
Dân Ukraine tiếp tục chạy sang Nga
Dân Ukraine tiếp tục chạy sang Nga

Khoảng 400.000 người Ukraine đã được nhận tị nạn tạm thời tại Nga kể từ khi bắt đầu nổ ra cuộc xung đột ở Donbass.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN