Tàu hàng bị trật bánh ở CHDC Congo, ít nhất 7 người tử vong

Ngày 4/4, giới chức CHDC Congo cho biết ít nhất 7 người đã thiệt mạng sau khi một tàu chở hàng bị trật bánh ở Đông Nam nước này vào cuối tuần qua. Đây là vụ tai nạn đường sắt thứ 2 xảy ra ở khu vực này chỉ trong vòng 2 tuần.

Theo giới chức địa phương, vụ tai nạn xảy ra tại địa phận làng Buyofwe thuộc tỉnh Lualaba vào ngày 2/4. Bộ trưởng Nội vụ CHDC Congo đã xác nhận thông tin này và cho biết đến nay đã có 7 người thiệt mạng và 14 người bị thương nặng. Số người thiệt mạng có thể còn gia tăng do nhiều hành khách hiện vẫn đang bị mắc kẹt dưới những toa tàu. Lực lượng cứu hộ đã được triển khai đến hiện trường làm nhiệm vụ. 

Trong khi đó, một quan chức tại Công ty đường sắt quốc gia CHDC Congo (SNCC) cho biết đoàn tàu chở hàng gặp nạn gồm 8 toa, khởi hành từ thành phố Tenke thuộc tỉnh Lualaba đến thành phố Kananga thuộc tỉnh lân cận Kasai-Central. Khi đến Buyofwe, cách thủ phủ Kolwezi của tỉnh Lualaba, khoảng 200 km, đoàn tàu bất ngờ bị trật bánh khỏi đường ray.

Hồi giữa tháng 3 vừa qua, cũng tại khu vực này xảy ra một vụ tai nạn đường sắt tương tự khiến ít nhất 75 người thiệt mạng và 125 người khác bị thương. 

Các vụ tai nạn đường sắt khá phổ biến tại khu vực Đông Nam nước này, mà nguyên nhân là do đầu máy quá cũ và hệ thống đường ray xuống cấp, không đảm bảo chất lượng. Trong khi đó, bất chấp lệnh cấm của chính phủ, nhiều tàu hàng tại CHDC Congo vẫn chở thêm người.

Phan An (TTXVN)
Vụ tai nạn đường sắt tại Pakistan: Số người thiệt mạng tăng lên 63 người
Vụ tai nạn đường sắt tại Pakistan: Số người thiệt mạng tăng lên 63 người

Một quan chức tỉnh Sindh của Pakistan, nơi xảy ra vụ va chạm gây thương vong giữa hai đoàn tàu cao tốc ngày 7/6, cho biết số người thiệt mạng trong vụ việc này đã tăng lên 63 người. 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN