Tàu chở 200 người bị lật ở ngoài khơi Ôxtrâylia


Một tàu chở người tị nạn từ Xri Lanca đã bị lật úp ở ngoài khơi đảo Christmas của Ôxtrâylia, làm ít nhất 75 người thiệt mạng. Đây là vụ tai nạn tàu thuyền tồi tệ nhất ở Ôxtrâylia trong hơn một thập kỷ qua.

Cơ quan An toàn Hàng hải Ôxtrâylia cho biết tai nạn xảy ra chiều 21/6 khi tàu ở cách bờ biển nước này khoảng 2.600 km và cách bờ biển Inđônêxia 300 km. Khi bị tai nạn, trên tàu có khoảng 200 người.


Bản đồ vị trí xảy ra tai nạn. Nguồn: VnExpress.net


Theo người phát ngôn Cơ quan An toàn Hàng hải Ôxtrâylia, các lực lượng cứu hộ Ôxtrâylia và Inđônêxia đang phối hợp tìm kiếm các nạn nhân, trong đó phía Inđônêxia cử 2 tàu hải quân tới khu vực xảy ra tai nạn. Hải quân Ôxtrâylia cũng huy động tàu tuần tra và máy bay lên thẳng tham gia tìm kiếm cứu hộ.

Thông tin ban đầu cho biết có khả năng có người sống sót nhưng chưa xác định được con số cụ thể.

TTXVN/ Tin Tức
Lật tàu, 20 người chết và mất tích

Ít nhất 5 người thiệt mạng và 15 người mất tích khi một chiếc tàu thủy chở hơn 90 hành khách bị lật ngày 20/3, tại một địa điểm gần thị trấn Ngapu Taw, thuộc khu vực Ayeyawaddy của Mianma.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN