Tàu cá Hàn Quốc gặp nạn tại Nam Cực

Sáng 13/12, tàu đánh cá Il Sung-1của Hàn quốc với 42 thủy thủ trên tàu đã bị chìm ở vùng biển Nam Cực, cách Niu Dilân 2.593 km về phía nam.

Phóng viên TTXVN tại Hàn Quốc dẫn lời Bộ Ngoại giao và Ngoại thương Hàn Quốc chính thức xác nhận trong số 42 thủy thủ có mặt trên tàu cá Il Sung-1 có 11 thủy thủ là người Việt Nam. Trong số đó, 1 người đã tử nạn, 3 người bị mất tích và 7 người đã được cứu sống. Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc đã có công hàm đề nghị các cơ quan chức năng Hàn Quốc hỗ trợ tối đa trong việc tìm kiếm 3 người bị mất tích còn lại, đảm bảo an toàn cho số công dân Việt Nam may mắn được cứu thoát và giải quyết hậu sự cho 1 nạn nhân xấu số.

Tàu đánh cá Il Sung-1của Hàn quốc

Một quan chức Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết trong số 4 thủy thủ thiệt mạng khác gồm 2 người Inđônêxia và 2 người Hàn Quốc. Theo Trung tâm điều phối tìm kiếm và cứu nạn Niu Dilân, 20 thủy thủ được cứu sống và thi thể những người thiệt mạng đang trên tàu đánh cá Hongjin 707 của Hàn Quốc.

Hiện các tàu đánh cá của Hàn Quốc và Niu Dilân đang tiếp tục tìm kiếm những người bị mất tích. Khả năng điều động một máy bay của không quân Niu Dilân đến tham gia cứu nạn là không khả thi vì sẽ quá muộn. Nhiệt độ ở khu vực đắm tàu vào khoảng 20C, gió lớn và sóng cao tới 1 m gây nhiều khó khăn cho công tác cứu nạn. Theo các nhân viên cứu hộ, những người mất tích ít có khả năng sống sót do không có đủ trang bị cần thiết.

Chủ tàu cho biết một tảng băng trôi đã va vào tàu Il Sung-1 khiến nó chìm rất nhanh và không kịp phát tín hiệu cấp cứu. Tuy nhiên, người phát ngôn của Il Sung, ông Ryan Kim, cho biết tập đoàn đang tiến hành điều tra nguyên nhân gây đắm tàu.

Khánh Vân-Quang Minh (P/v TTXVN tại Hàn Quốc)

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN