Tảng băng lớn nhất thế giới sắp va đảo cư ngụ của hàng triệu con chim cánh cụt

Một tảng băng lớn có kích thước ngang với bang Delaware đã tách khỏi bắc cực vào năm 2017 và đang trôi thẳng tới đảo South Georgia thuộc vùng lãnh thổ hải ngoại của Anh, đe dọa phá hủy cộng đồng chim cánh cụt sinh sống ở đây.

Chú thích ảnh
Chim cánh cụt sinh sống số lượng lớn trên đảo South Georgia. Ảnh: Getty Images

Theo Cơ quan Vũ trụ châu Âu, tảng băng có tên gọi A68a đang trong hành trình va đập với đảo South Georgia sau nhiều năm trôi dạt trên bề mặt đại dương do tác động của dòng chảy. A68a hiện chỉ cách đảo khoảng 160 km và các nhà khoa học dự đoán đâm va sẽ có thể xảy ra chỉ trong ít ngày tới. 

Vụ đâm va này nếu xảy ra sẽ đe dọa hệ động vật tự nhiên đặc trưng sống ở South Georgia, trong đó khoảng 1,3 triệu cặp chim cánh cụt Chinstrap – một trong những cộng đồng chim cánh cụt lớn nhất thế giới, khoảng 5 triệu con hải cẩu và 65 triệu con chim. 

Đảo South Georgia nằm bên trong quần thể một khu bảo tồn biển, tạo điều để rất nhiều loại động sinh sống tại đây. Không chỉ hủy hoại môi trường trên đảo, làm phá hủy nguồn thức ăn trên đảo, một vụ va chạm như thế còn gây tổn hải nghiêm trọng đến hệ sinh thái đáy biển, nhất là rặng san hô, sinh vật phù du và mút xốp bọt biển. 

Hoài Thanh/Báo Tin tức (CBS News)
Tảng băng trôi lớn nhất thế giới có thể đâm vào hòn đảo thuộc Anh
Tảng băng trôi lớn nhất thế giới có thể đâm vào hòn đảo thuộc Anh

Tảng băng A-68A dài 150km, rộng 48km đang trôi về phía hòn đảo South Georgia, nguy cơ phá hủy nền kinh tế và hệ sinh thái của vùng lãnh thổ thuộc Anh này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN