Tân Tổng thống Joe Biden nhớ lại cuộc gặp với Chủ tịch Trung Quốc 10 năm trước

Chỉ vài giờ sau khi chính thức tuyên thệ nhậm chức, tân Tổng thống Mỹ Joe Biden đã nhắc lại cuộc trò chuyện với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cách đây 10 năm.

Chú thích ảnh
Tổng thống Mỹ Joe Biden gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Thành Đô (Tứ Xuyên) tháng 8/2011. Ảnh: AFP

“Tôi được hỏi về quãng thời gian khá lâu khi tôi gặp ông Tập Cận Bình. Hai chúng tôi lúc đó gặp nhau trên Cao nguyên Tây Tạng. Ông Tập mời tôi một bữa tối riêng biệt, và cả hai chúng tôi đều mang theo thông dịch viên. Ông ấy hỏi tôi có thể định nghĩa nước Mỹ không, và tôi đã trả lời là tôi có thể, và tôi thực sự có thể làm điều đó. Tôi trả lời với một từ, đó là ‘khả năng’. Chúng tôi tin rằng bất kỳ điều gì cũng nằm trong khả năng nếu như mình quyết tâm”, nhà lãnh đạo Mỹ hồi tưởng.

Theo báo Bưu điện Hoa Nam Buổi sáng (SCMP), tân Tổng thống Biden nhắc tới chuyến thăm Trung Quốc của ông vào năm 2011, khi đó ông còn là Phó Tổng thống dưới thời cựu Tổng thống Barack Obama, trong khi ông Tập Cận Bình là Phó Chủ tịch Trung Quốc.

Tổng thống Biden không liên hệ câu chuyện tới bất kỳ vấn đề song phương nổi bật nào, cũng không đề cập đến bất kỳ quốc gia hoặc nhà lãnh đạo nào khác trong bài phát biểu kéo dài 10 phút. 

Khi đề cập đến Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, Tổng thống Biden nhắc tới như một sự gợi nhớ, tránh đưa ra các bình luận tiêu cực về xung đột song phương, đánh dấu sự khác biệt so với phong cách của Tổng thống Trump khiến cho căng thẳng giữa Washington và Bắc Kinh ngày một leo thang.

Cựu Tổng thống Donald Trump trong suốt nhiệm kỳ của mình thường xuyên ca ngợi Chủ tịch Trung quốc Tập Cận Bình, thậm chí gọi ông là “một người bạn rất tốt”. Tuy nhiên, mọi lời khen đều chấm dứt khi chính quyền Tổng thống Trump cho rằng Trung Quốc phải chịu trách nhiệm trước sự bùng phát và lây lan của đại dịch COVID-19.

Bảo Hà/Báo Tin tức
Chính quyền tân Tổng thống Mỹ chỉ trích lệnh trừng phạt của Trung Quốc
Chính quyền tân Tổng thống Mỹ chỉ trích lệnh trừng phạt của Trung Quốc

Ngày 20/1, chính quyền của tân Tổng thống Mỹ Joe Biden đã chỉ trích việc Trung Quốc áp đặt trừng phạt đối với các quan chức trong chính quyền của cựu Tổng thống Donald Trump, cho rằng hành động này là "vô ích".

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN