Tấn công vũ trang tại Nigeria và Kenya

Một số tay súng tình nghi là thành viên Nhóm Hồi giáo vũ trang cực đoan Boko Haram ngày 4/11 đã tấn công một đồn cảnh sát, trường học và hai tháp viễn thông ở thành phố Fika, bang Yobe, ở khu vực Đông Bắc Nigeria (Nigiêria).

 

Binh sĩ Nigeria tuần tra tại Lagos. Ảnh: AFP/ TTXVN

 

Hiện con số thương vong vẫn chưa được thông báo, song theo ông Lazarut Eli, người phát ngôn quân đội ở bang Yobe, quân đội chính phủ đã được điều động đến để kiểm soát tình hình và ngăn chặn các hoạt động chống phá chính quyền địa phương của các tay súng Boko Haram.

 

Bạo lực phe phái tiếp tục là nỗi ám ảnh với người dân Nigeria thời gian qua. Là nước đông dân nhất và có sản lượng dầu lớn nhất châu Phi, Nigeria đang bị chia rẽ gay gắt giữa miền Bắc có đa số người Hồi giáo sinh sống và miền Nam, nơi người Thiên chúa giáo chiếm đa số. Những vụ tấn công, liên quan đến nhóm Boko Haram đã cướp đi sinh mạng của hơn 2.800 kể từ năm 2009 đến nay.

 

Cùng ngày, ít nhất 1 cảnh sát đã thiệt mạng và 14 người bị thương trong một vụ tấn công bằng lựu đạn nhằm vào một nhà thờ ở thị trấn Garissa của Kenya (Kênia), cách biên giới Somalia (Xômali) khoảng 140 km. Theo nguồn tin cảnh sát địa phương, vào thời điểm xảy ra vụ tấn công, trong nhà thờ này có nhiều tín đồ đang cầu nguyện. Hồi tháng 7 vừa qua, tại thị trấn này cũng đã xảy ra hai vụ tấn công tương tự nhằm vào các nhà thờ khiến 18 người thiệt mạng.

 

Kể từ khi Kenya đưa quân đội tới Somalia hồi tháng 10 năm ngoái để truy quét các phần tử thuộc tổ chức Hồi giáo vũ trang Al-Shebab có liên hệ với mạng lưới khủng bố quốc tế Al-Qaeda bị cáo buộc đã bắt cóc các nhân viên an ninh Kenya và khách du lịch phương Tây, tại nước này đã xảy ra hàng loạt vụ tấn công bằng lựu đạn và súng. Cuối tháng 9 vừa qua, quân đội Kenya phối hợp với quân đội Somalia đã đánh chiếm đồn lũy cuối cùng của nhóm Al-Shebab tại cảng Kismayu ở miền Nam Somalia.

 

 

TTXVN/Tin tức

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN