Tấn công tại CHDC Congo khiến ít nhất 24 người thiệt mạng

Ít nhất 24 người đã thiệt mạng trong một vụ tấn công do nhóm vũ trang Hồi giáo Lực lượng Dân chủ Đồng minh (ADF) tiến hành tại miền Đông CHDC Congo ngày 30/1.

Chú thích ảnh
Hiện trường một vụ tấn công tại Beni, CHDC Congo. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Giới chức địa phương cho biết đã tìm thấy 24 thi thể tại 4 địa điểm gần khu vực Oicha thuộc vùng Beni. Quân đội CHDC Congo đang tiến hành chiến dịch quân sự truy quét các tay súng ADF. 

Như vậy, số dân thường bị sát hại trong các vụ tấn công ở CHDC Congo trong tuần này đã lên tới trên 60 người.

Nhóm ADF có nguồn gốc từ Uganda, hoạt động dọc biên giới CHDC Congo - Uganda trong hơn 2 thập kỷ qua. Đây là một trong nhiều nhóm vũ trang hoành hành ở miền Đông CHDC Congo kể từ khi cuộc nội chiến 1998 - 2003 kết thúc. ADF bị cáo buộc đã sát hại trên 1.000 dân thường tại Beni kể từ tháng 10/2014.

Các chuyên gia Liên hợp quốc (LHQ) ước tính nhóm vũ trang này có khoảng 450 tay súng tính đến năm 2018. Một báo cáo gần đây của Hội đồng Bảo an LHQ cho biết ADF dường như hành động theo tư tưởng Hồi giáo cực đoan, song chưa có thông tin nhóm này có quan hệ với những nhóm thánh chiến quốc tế hay không.

Nguyễn Hằng (TTXVN)
CHDC Congo: Nhiều binh sỹ thương vong trong chiến dịch truy quét nhóm vũ trang tại miền Đông
CHDC Congo: Nhiều binh sỹ thương vong trong chiến dịch truy quét nhóm vũ trang tại miền Đông

Ngày 12/1, giới chức CHDC Congo cho biết 30 binh sĩ đã thiệt mạng và khoảng 70 người bị thương trong chiến dịch mới nhất nhằm truy quét các tay súng thuộc Lực lượng Dân chủ Đồng minh (ADF), nhóm vũ trang thực hiện nhiều vụ khủng bố ở miền Đông nước này nhiều năm qua.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN