Tấn công nhằm vào quân đội tại miền Đông Burkina Faso

Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, ít nhất 6 binh lính đã thiệt mạng và một số người đã mất tích trong vụ tấn công của các tay súng thánh chiến ngày 28/1. Vụ việc xảy ra chỉ vài ngày sau vụ thảm sát diễn ra cuối tuần qua nhằm vào ngôi làng Silgadji, ở tỉnh miền Bắc Soum khiến khoảng 50 người thiệt mạng.

Chú thích ảnh
Binh sĩ Burkina Faso tuần tra tại thành phố Ouhigouya, phía bắc Burkina Faso. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Một đội tuần tra của quân đội Burkina Faso đã vướng phải mìn tự chế gài trên đường khi đang di chuyển từ khu vực Madjoari đến thị trấn Pama, thuộc tỉnh Kompienga, miền Đông nước này. Sau vụ nổ, những phần tử thánh chiến tiếp tục tấn công. Lực lượng tiếp viện, bao gồm cả không quân, đã được triển khai ngay sau đó tại khu vực để giải cứu những người mất tích và truy tìm những phần tử tấn công.

Theo số liệu của Liên hợp quốc, trong năm ngoái, các vụ tấn công của lực lượng thánh chiến ở Burkina Faso, Mali và Niger đã khiến ít nhất 4.000 người thiệt mạng và buộc hàng trăm nghìn người phải rời bỏ nhà cửa. Các chuyên gia đánh giá đây là cuộc khủng hoảng người tị nạn có quy mô tăng nhanh nhất thế giới. Việc người dân rời bỏ nhà cửa, chạy trốn bạo lực không chỉ gây ra những vấn đề lớn về mặt nhân đạo, mà còn tạo điều kiện thuận lợi cho các nhóm cực đoan mở rộng hoạt động.

Quang Trường (TTXVN)
Đại sứ quán Mỹ tại Iraq bị tấn công bằng rocket
Đại sứ quán Mỹ tại Iraq bị tấn công bằng rocket

Một quan chức thuộc Bộ Nội vụ Iraq ngày 26/1 cho biết 4 quả rocket đã được bắn và rơi ở khu vực gần Đại sứ quán Mỹ trong Vùng Xanh ở thủ đô Baghdad.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN