Tấn công giữa thủ đô Kenya làm 40 người thương vong

Ít nhất 4 người thiệt mạng và 36 người bị thương trong một vụ nổ trên xe buýt ở thủ đô Nairobi của Kenya ngày 14/12. Đây là vụ tấn công thứ tư trong tuần lễ kỷ niệm 50 năm ngày độc lập của nước này.

Hiện trường vụ nổ. Ảnh: AFP


Cảnh sát trưởng khu vực Nairobi, ông Benson Kibue, cho biết công tác điều tra đang được tiến hành nhằm xác định nguyên nhân vụ nổ do lựu đạn hay thiết bị nổ tự tạo cũng như xác định danh tính kẻ tấn công.

Nguồn tin ban đầu cho biết vụ nổ xảy ra khi chiếc xe buýt trên đến khu vực Pangani. Áp suất từ vụ nổ mạnh đến mức toàn bộ các cửa kính bị thổi bay, chiếc xe bị biến dạng và mảnh vỡ kim loại văng khắp nơi.

Một số ô tô lưu thông gần đó cũng bị ảnh hưởng. Được biết, chiếc xe buýt khởi hành từ khu vực Eastleigh, nơi sinh sống chủ yếu của cộng đồng người Somalia.

Toàn bộ hiện trường vụ nổ đã được phong tỏa để phục vụ công tác điều tra. Người dân cũng được khuyến cáo tránh xa khu vực này.

Đây là vụ tấn công thứ tư xảy ra ở Kenya kể từ ngày 10/12 làm tổng cộng 13 người thiệt mạng. Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa có tổ chức hay cá nhân nào thừa nhận đứng sau các hành động này.


TTXVN/Tin tức
Kenya buộc tội các phần tử khủng bố trung tâm Westgate
Kenya buộc tội các phần tử khủng bố trung tâm Westgate

Một tòa án Kenya đã cáo buộc 4 người Somalia phạm tội khủng bố vì đã giúp đỡ nhóm phiến quân có liên hệ với Al-Qaeda tiến hành vụ tấn công khu mua sắm Westgate tại Nairobi, làm 67 người thiệt mạng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN