Tấn công đẫm máu tại Tây Bắc Nigeria

Ngày 8/3, các nguồn tin cho biết một nhóm tay súng đã phục kích và sát hại ít nhất 62 thành viên thuộc đội dân phòng tình nguyện tại bang Kebbi, Tây Bắc Nigeria. Đây là vụ tấn công đẫm máu nhất xảy ra tại bang này kể từ giữa tháng 1 vừa qua.

Chú thích ảnh
Nhà cửa bị tàn phá sau vụ tấn công tại một ngôi làng ở bang Kaduna, Tây Bắc Nigeria ngày 14/4/2019. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Ông Usman Sani, Đội trưởng đội dân phòng Yan Sa Kai tại Kebbi, cho biết đội của ông đã lên kế hoạch tấn công vào các băng cướp tại khu vực Sakaba tối 27/2, song kế hoạch bại lộ. Các tay súng đã mai phục, bao vây đội dân phòng và xả súng từ nhiều phía. Theo ông Sani, 62 người đã thiệt mạng trong vụ phục kích.

Người phát ngôn cảnh sát Kebbi, Nafiu Abubakar cũng xác nhận vụ tấn công trên, song chưa có thông tin chi tiết về số người thiệt mạng.

Các nhóm vũ trang đã tiến hành nhiều cuộc tấn công đẫm máu khắp Tây Bắc Nigeria, bắt cóc hàng trăm trẻ em và dân làng để đòi tiền chuộc. Tháng 1 vừa qua, hàng chục tay súng đi xe mô-tô đã cướp phá và sát hại hơn 50 người tại một làng ở Kebbi.

Nhiều nhóm tình nguyện bảo vệ các làng mạc và thị trấn trong khi các lực lượng an ninh đang tập trung chiến đấu chống phiến quân Hồi giáo cực đoan cũng như các nhóm vũ trang nói trên.

Nguyễn Hằng (TTXVN)
Nhiều trẻ em thiệt mạng trong cuộc không kích ở biên giới Niger với Nigeria
Nhiều trẻ em thiệt mạng trong cuộc không kích ở biên giới Niger với Nigeria

Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, ngày 20/2, Thống đốc vùng Maradi, phía Nam Niger cho biết nhiều trẻ em ở đây đã thiệt mạng và bị thương trong một cuộc không kích, được cho là do "nhầm lẫn" của lực lượng Nigeria trong lúc truy quét các nhóm cướp có vũ trang tại khu vực này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN