Tấn công bằng lựu đạn ở Kenia, nhiều thương vong

Ít nhất một người thiệt mạng và hơn một chục người khác bị thương trong hai vụ tấn công bằng lựu đạn ngày 31/3 tại thành phố biển Mombasa của Kênia.

Theo ông Jacinta Kinywa, Phó Chỉ huy trưởng cảnh sát Mombasa, một kẻ chưa rõ tung tích đã ném một quả lựu đạn vào một đám đông người Cơ đốc giáo đang cử hành một nghi lễ tôn giáo ngoài trời ở khu vực Mtwapa, cách Mombasa 15km về phía Bắc. Vụ nổ đã làm 10 người bị thương. Thủ phạm sau đó đã bỏ trốn khỏi hiện trường. Một nhân chứng khẳng định vụ nổ đã làm ít nhất một phụ nữ thiệt mạng.


Cảnh sát Kênia làm nhiệm vụ tại khu vực xảy ra vụ nổ hôm 10/3. Ảnh: AFP-TTXVN


Vụ nổ thứ hai xảy ra ngay sau đó tại một tụ điểm giải trí ở khu vực gần trụ sở Hội đồng thành phố Mombasa. Lực lượng cảnh sát chống khủng bố, các nhân viên cứu hộ và cấp cứu y tế đã được nhanh chóng cử đến hiện trường.

Hai vụ nổ tại Mombasa xảy ra trong bối cảnh chính quyền Kênia thắt chặt an ninh nhằm truy tìm các phần tử của nhóm phiến quân Al-Shabaab ở Xômali bị cáo buộc tiến hành các vụ bắt cóc du khách và nhân viên các tổ chức quốc tế tại Kênia.

Tháng 10/2011, quân đội Kênia đã đưa xe tăng và binh sĩ vào Xômali nhằm tiêu diệt nhóm phiến quân Al-Shabaab. Từ đó đến nay, thủ đô Nairôbi của Kênia cũng như nhiều thành phố thị trấn khác gần biên giới đã hứng chịu nhiều vụ tấn công mà giới chức Kênia cáo buộc là do các thành viên của Al-Shabaab thực hiện. Ngày 10/3 vừa qua, ít nhất 9 người thiệt mạng và hơn 60 người khác bị thương trong hàng loạt vụ nổ nhằm vào các trạm xe buýt ở Nairôbi. Đây là vụ tấn công gây nhiều thương vong nhất tại Kênia kể từ sau vụ đánh bom do Al Qaeda thực hiện nhằm vào một khách sạn ở Mombasa năm 2002.


TTXVN/Tin tức

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN