Taliban dồn quân về thung lũng Panjshir, chờ lệnh tấn công lực lượng kháng chiến

Ngày 23/8, tình hình tại Afghanistan tiếp tục có những diễn biến căng thẳng khi các chiến binh Taliban đang di chuyển về hướng thung lũng Panjshir và chờ đợi lệnh tấn công lực lượng kháng chiến ở tỉnh Đông Bắc này.

Chú thích ảnh
Chiến sự vẫn chưa hoàn toàn kết thúc kể từ khi Taliban giành quyền kiểm soát Afghanistan. Ảnh: Sputnik

Đài Sputnik dẫn các nguồn tin địa phương cho hay Thung lũng Panjshir, căn cứ chính của lực lượng kháng chiến chống Taliban ở Afghansitan, đang “nóng” lên từng giờ khi Taliban dự kiến mở cuộc tấn công vào khu vực này.

Trước đó trong ngày 22/8, Taliban đã tuyên bố cho Ahmad Massoud, thủ lĩnh Mặt trận Kháng chiến Quốc gia Afghanistan (NRFA), thời hạn 4 tiếng để hạ vũ khí đầu hàng. Đáp lại, Ahmad Massoud nói Thung lũng Panjshir sẽ không đầu hàng và sẵn sàng kháng cự tới cùng.

Massoud cũng tuyên bố ông và những người ủng hộ muốn một giải pháp hòa bình và sẵn sàng thương lượng về một chính phủ đa đại diện với Taliban, song phong trào đang nắm quyền kiểm soát ở Kabul đã khước từ đề nghị trên.

Trong khi đó, hãng thông tấn AFP đưa tin hàng trăm tay súng Taliban tiếp tục di chuyển về phía Panjshir. Một phát ngôn viên của phong trào Hồi giáo này xác nhận mục tiêu của chiến dịch tại Panjshir là thống nhất quốc gia nằm dưới sự lãnh đạo của phong trào Taliban.

Trả lời phỏng vấn đài truyền hình Al-Hadath, thành viên Taliban nói trên nêu rõ: “Mục tiêu của chúng tôi là thống nhất đất nước, không thể có những chế độ khác nhau. Tuy nhiên, một số người muốn khuấy động bất ổn. Nếu vấn đề không thể giải quyết qua hiểu biết lẫn nhau, giải pháp cuối cùng là chiến tranh”.

Chú thích ảnh
Lực lượng Taliban tuần tra tại thủ đô Kabul, Afghanistan, ngày 17/8/2021. Ảnh: THX/ TTXVN

Những diễn biến mới này diễn ra một tuần sau khi Taliban tiến vào và giành quyền kiểm soát thủ đô Kabul ngày 15/8 sau chỉ một tháng phát động cuộc tấn công trên toàn lãnh thổ Afghanistan, dẫn tới sự sụp đổ của chính phủ dân sự được Mỹ và phương Tây hậu thuẫn tại quốc gia Trung Nam Á này.

Ngay khi Taliban tiến vào Kabul, cựu Tổng thống Afghanistan Ashraf Ghani cùng gia đình và các phụ tá thân cận đã rời đất nước. Bộ Ngoại giao và Hợp tác quốc tế Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) ngày 18/8 xác nhận cựu Tổng thống Ghani đang ở quốc gia vùng Vịnh này. Tuyên bố của Bộ Ngoại giao và Hợp tác quốc tế UAE khẳng định nước này đã “hoan nghênh Tổng thống Ashraf Ghani và gia đình nhập cảnh vì lí do nhân đạo”. Hãng tin Pajhwok của Afghanistan cho biết phái đoàn chính quyền cựu Tổng thống Ghani xin tị nạn ở đây cho đến khi chính phủ đa đại diện ở Afghanistan được thành lập.

Hầu hết các quan chức cấp cao chính quyền cũ và nhiều chính trị gia Afghanistan cũng đã rời khỏi nước này. Một bộ phận thuộc giới tinh hoa vẫn lưu lại Afghanistan để tìm cách ngăn chặn một cuộc khủng hoảng chính trị mới, lấp đầy khoảng trống quyền lực và chuyển giao một cách hòa bình. Các nhân vật chính trị nổi tiếng như Abdul-Rashid Dostum và Atta Mohammad Nur, những người từng tuyên chiến với Taliban ở tỉnh Balkh, đã bỏ chạy đến Tajikistan sau khi Taliban chiếm thành phố Mazar-i-Sharif, thành phố chính ở miền Bắc nước này. Cựu Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Quốc gia Afghanistan, Serur Ahmad Durrani, đã lên đường đến Mỹ, và cố vấn pháp lý chính cho tổng thống, ông Kabir Issa Khel đến Anh. Bộ trưởng Quốc phòng Bismillah Mohammadi chạy đến Dubai (UAE) và người đứng đầu lực lượng dân quân tỉnh Herat, Mohammad Ismail Khan đến Iran.

Chú thích ảnh
Phó Tổng thống Afghanistan Amrullah Saleh trong cuộc họp báo tại Kabul ngày 4/8/2021. Ảnh: AFP/TTXVN

Trên thực địa, Taliban chưa kiểm soát hoàn toàn lãnh thổ Afghanistan và đã nổi lên các lực lượng kháng cự phong trào này. Phó Tổng thống Amrullah Saleh, 48 tuổi, người tự xưng là Tổng thống lâm thời Afghanistan hôm 17/8, đang tập hợp lực lượng chống Taliban. “Tôi đang có mặt tại đất nước của mình và là Tổng thống lâm thời hợp pháp. Tôi đang liên hệ với tất cả lãnh đạo để đảm bảo sự ủng hộ và đồng thuận của họ”, ông Saleh tuyên bố và cho biết ông sẽ không bao giờ khuất phục trước Taliban.

Sau khi Taliban giành quyền kiểm soát thủ đô Kabul, ông Saleh đã đến Thung lũng Panjshir, nơi được xem là thành trì cuối cùng không nằm trong tay Taliban. Tại đây, ông Saleh đang ra sức tập hợp lực lượng để chống lại Taliban. Một ngày sau đó, lá cờ "Liên minh phương Bắc" hay "Mặt trận Hồi giáo Thống nhất Cứu quốc" nổi tiếng chống Taliban trong quá khứ, đã tung bay ở Panjshir lần đầu tiên kể từ năm 2001.

Ngày 20/8, lực lượng chống Taliban ở Afghanistan được cho là đã chiếm lại ba huyện ở tỉnh miền bắc Baghlan, chỉ vài ngày sau khi Taliban tuyên bố tái thành lập Nhà nước Hồi giáo Afghanistan (Tiểu vương quốc Hồi giáo Afghanistan).

Chú thích ảnh
Một tay súng Taliban (giữa) cùng người dân địa phương tại huyện Pul-e-Khumri, tỉnh Baghlan, miền Bắc Afghanistan ngày 11/8/2021. Ảnh: AFP/TTXVN

Các tay súng thuộc lực lượng kháng chiến đã đánh bật các chiến binh Taliban khỏi nhiều vùng ở tỉnh Baghlan, cách Kabul khoảng 160 km. Trong đợt giao tranh này, đã có 30 tay súng Taliban thiệt mạng, 20 người khác bị bắt giữ - tờ Washington Post (Mỹ) dẫn nguồn tin bản địa cho biết. Lực lượng chống Taliban cũng đã giành lại quyền kiểm soát 3 huyện tại Baghlan, gồm Puli Hisar, Dih Salah và Bano. Tuy nhiên, ngày 22/8 truyền thông địa phương đưa tin Taliban đã giành lại quyền kiểm soát 3 huyện này. Đây có thể xem là hoạt động vũ trang chống Taliban đầu tiên của lực lượng đối kháng kể từ khi chính phủ dân cử của nước này bị Taliban lật đổ.

Ngoài tỉnh Baghlan, “Mặt trận Kháng chiến Quốc gia Afghanistan” (NRFA) cũng đang hoạt động tại Thung lũng Panjshir. Người đứng đầu NRFA, ông Ahmad Massoud, đã cho đăng phát một bài xã luận trên tờ Washington Post kêu gọi sự hỗ trợ tinh thần và vũ trang từ phương Tây để giúp nhóm này đánh lại quân Taliban.

Theo hãng tin Reuters, hai phong trào kháng chiến này có sự phối hợp với nhau.

Thanh Tuấn/Báo Tin tức (Sputnik, Washington Post)
Taliban tuyên bố ‘giới hạn đỏ’ với hiện diện của Mỹ tại Afghanistan
Taliban tuyên bố ‘giới hạn đỏ’ với hiện diện của Mỹ tại Afghanistan

Taliban cảnh báo Mỹ cần tuân thủ đúng lịch trình rút toàn bộ lực lượng quân sự khỏi Afghanistan theo thời hạn chót 31/8.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN