Taliban áp sát thủ đô Kabul, chính quyền Afghanistan đề xuất chia sẻ quyền lực

Ngày 12/8, Taliban đã chiếm được thành phố chiến lược Ghazni, cách thủ đô Kabul của Afghanistan chỉ 150km.

Chú thích ảnh
Các tay súng Taliban (giữa) tại Pul-e-Khumri, ngày 11/8/2021, sau khi lực lượng Taliban chiếm được Pul-e-Khumri, thủ phủ tỉnh Baghlan. Ảnh: AFP/TTXVN

Đây là thủ phủ tỉnh thứ 10 rơi vào tay Taliban trong vòng 1 tuần. Người đứng đầu hội đồng tỉnh Nasir Ahmad Faqiri thông báo Taliban đã giành quyền kiểm soát các khu vực chủ chốt của thành phố, bao gồm văn phòng tỉnh trưởng, trụ sở cảnh sát và nhà tù. Giao tranh cũng diễn ra khốc liệt tại Lashkar Gah, một trong những thành phố lớn nhất ở Afghanistan thuộc tỉnh Helmand.

Hãng tin Al Jazzera dẫn nguồn tin chính phủ cho biết chính quyền Kabul đã nêu đề xuất chia sẻ quyền lực đối với Taliban nếu lực lượng này chấm dứt xung đột bạo lực ở Afghanistan. Đề xuất đã được chuyển tới Taliban thông qua Qatar, nước chủ nhà của tiến trình đàm phán hòa bình giữa Taliban và chính phủ Afghanistan.

Trong một diễn biến khác, Đại sứ Afghanistan tại Mỹ Adela Raz đã hối thúc Lầu Năm Góc thay đổi quan điểm về hỗ trợ hỏa lực đường không đối với lực lượng vũ trang Afghanistan. Ông cảnh báo rằng hoạt động hỗ trợ của không quân Mỹ thời gian qua là “cực kỳ hạn chế”, đồng thời kêu gọi Tổng thống Joe Biden tăng trợ giúp về không quân để chặn bước tiến của Talbian.

Trước đó, phát ngôn viên Lầu Năm Góc John Kirby đã nói rằng hỗ trợ không quân của Mỹ cho Afghanistan không phải lúc nào cũng khả thi.

Hoài Thanh/Báo Tin tức (aljazeera)
Vừa chiếm giữ nhiều lãnh thổ Afghanistan, Taliban thả luôn cả nghìn tù nhân
Vừa chiếm giữ nhiều lãnh thổ Afghanistan, Taliban thả luôn cả nghìn tù nhân

Lực lượng Hồi giáo Taliban đã thả khoảng 1.000 tù nhân sau khi chiếm giữ nhiều thành phố Afghanistan gần đây.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN