Tài phiệt Nga bán hãng hàng không giá... 1 ruble

Nhà tài phiệt Nga Alexander Lebedev ngày 4/4 thông báo ông ta đã bán hãng hàng không Red Wings có trụ sở tại Moscow của mình với cái giá tượng trưng, 1 ruble (gần 7.000 đồng) giữa lúc hãng này bị cấm bay sau tai nạn chết người với một chiếc Tupolev.

Tỉ phú Lebedev từng phản đối quyết định cấm bay với Red Wings. Ảnh: Internet.


“Vâng, tôi đã ký hợp đồng bán 100% Red Wings cho một nhóm nhà đầu tư với giá 1 ruble”, vị tỉ phú theo quan điểm chỉ trích Điện Kremlin viết trên trang blog cá nhân. Ông giải thích: “Tôi đã làm tất cả những gì có thể để cứu công ty”.


Hồi tháng 2, Cơ quan hàng không dân sự Nga đã ra lệnh đình chỉ hoạt động đối với Red Wings với lý do vi phạm quy chế và không đủ năng lực tài chính. Lệnh cấm bay được đưa ra sau khi một trong những chiếc TU-204 của Red Wings gặp nạn tại sân bay Vnukovo ở Moscow hôm 29/12/2012, làm 5 thành viên phi hành đoàn thiệt mạng. Một cuộc điều tra vẫn đang diễn ra từng đưa ra nhận định, vụ tai nạn có thể do trục trặc hệ thống phanh hoặc “chết” động cơ.


Ông Lebedev từng có những quyết định gây “sốc” khác, chẳng hạn như hồi tháng 2 năm nay đã đề cử con trai 1 tuổi vào ghế Hội đồng quản trị của hãng hàng không lớn nhất Nga, Aeroflot, nơi ông là cổ đông lớn.


Lebedev cũng là cổ đông chính của tờ báo đối lập lớn nhất Nga, Novaya Gazeta, trong khi con trai ông là Evgeny Lebedev thì sở hữu hai tờ The Independent và Evening Standard của Anh.



Thu Hằng

Moscow là 'thủ đô tỉ phú' của thế giới
Moscow là 'thủ đô tỉ phú' của thế giới

Bản danh sách Global Rich List của Hurun Report, tập đoàn xuất bản nổi tiếng của Trung Quốc, cho thấy Moscow là nơi sinh sống của nhiều tỉ phú hơn bất cứ thành phố nào trên thế giới.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN