Tái hiện cuộc duyệt binh huyền thoại trên Quảng trường Đỏ

Nhân kỷ niệm 70 năm cuộc duyệt binh huyền thoại của Hồng quân Liên Xô (7/11/1941 - 7/11/2011), chính quyền thành phố Mátxcơva (Nga) đã tổ chức lễ diễu binh trọng thể trên Quảng trường Đỏ với sự tham gia của khoảng 7.000 học viên các trường quân sự, Bộ Nội vụ của Nga và Mátxcơva cùng nhiều lực lượng khác.

Xe tăng T-34 của Liên Xô thời Chiến tranh Thế giới thứ II lăn bánh trên Quảng trường Đỏ trong lễ duyệt binh tại Mátxcơva. Ảnh: AFP-TTXVN


Đúng 10 giờ ngày 7/11 (giờ Mátxcơva), lễ diễu binh đã được truyền hình trực tiếp trên các kênh truyền hình quốc gia và thành phố Mátxcơva. Thị trưởng thành phố Mátxcơva Sergey Sobianin đã tham dự và có bài phát biểu chào mừng. Khoảng hơn 30 cựu chiến binh từng tham gia cuộc duyệt binh lịch sử 70 năm trước đã diễu hành qua lễ đài trên những chiếc xe UAZ độc đáo.

Ban tổ chức cho biết, quá trình chuẩn bị cho cuộc diễu binh lần này kéo dài gần 2 tháng, với 3 cuộc diễn tập và 2 cuộc tổng diễn tập. Đây là lần đầu tiên trong 14 năm qua, toàn bộ thành phần từng tham dự cuộc duyệt binh huyền thoại cùng với trang phục, vũ khí thời đó đã được tái hiện trên Quảng trường Đỏ.

Trước đó, lãnh đạo chính quyền thành phố Mátxcơva đã đến đặt vòng hoa tại Mộ Chiến sỹ vô danh và tượng Nguyên soái Georgy Zukov. Một buổi hòa nhạc và một cuộc gặp giữa các cựu chiến binh nhân sự kiện này đã được tổ chức tại Nhà hát lớn ở thủ đô Nga.

Hồng Quân (P/v TTXVN tại Nga)

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN